Quảng Trị: Thay 236 cán bộ coi thi vì tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19

Lâm Thanh (T/h)| 09/08/2020 15:48

(BVCL) Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã điều động thay thế 178 giám thị và 58 cán bộ coi thi trước kỳ thi tốt nghiệp THPT do tiếp xúc với "bệnh nhân 749" và 750.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, cho biết tối 8/8 Sở đã điều động cán bộ thay thế nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh. Tỉnh đã chuẩn bị 270 giám thị và cán bộ coi thi dự phòng nên việc này diễn ra nhanh chóng, chủ động.

Quảng Trị thay thế 240 giám thị, cán bộ coi thi do có tiếp xúc với các ca nhiễm nCoV. Ảnh: Hoàng Táo

Thí sinh Quảng Trị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Ảnh: Hoàng Táo

Trước đó sáng 7/8, Bộ Y tế thông tin "bệnh nhân 749", nữ, 27 tuổi, từng thăm bệnh nhân ở Bệnh viện Đà Nẵng. Khi trở về quê, chị này đi công tác tại sáu trạm y tế ở huyện Vĩnh Linh.

"Bệnh nhân 750", nam, 28 tuổi, ở phường Đông Lễ, TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), là bạn của "bệnh nhân 749", có lịch trình phức tạp và tiếp xúc nhiều người trong thời gian chưa bị cách ly.

Ngoài số cán bộ làm nhiệm vụ thi, Quảng Trị còn 55 thí sinh diện F2 (tiếp xúc với hai "bệnh nhân 749" và 750) và ở trong khu vực cách ly bị hoãn thi tốt nghiệp THPT đợt một ngày 9-10/8. Các em sẽ được bố trí thi đợt hai, cùng với thí sinh ở các tỉnh thành đang có dịch.

Với 293 thí sinh trở về từ TP Đà Nẵng, do đã có kết quả xét nghiệm nCoV âm tính, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị bố thi cho tham gia thi đợt một.

Toàn tỉnh Quảng Trị có gần 8.000 thí sinh dự thi, với 346 phòng thi chia làm 24 điểm thi chính thức. Khoảng 1.100 giáo viên coi thi cùng 400 cán bộ, lực lượng công an, y tế làm nhiệm vụ bảo vệ, phục vụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Thay 236 cán bộ coi thi vì tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO