Phố đi bộ Trịnh Công Sơn tái hoạt động sau 2 năm tạm dừng vì dịch COVID-19

T.Trang| 08/05/2022 17:19

BVCL - Tối 7/5, phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ, Hà Nội chính thức tái khởi động sau một thời gian đóng cửa do dịch COVID-19.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn được kỳ vọng sẽ trở lại là một điểm đến du lịch văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực truyền thống của thành phố. Đặc biệt là với những sự đổi khác trong khâu tổ chức các không gian sự kiện. Điểm đến này được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều hơn du khách tới tham quan, giải trí.

vnapotaltaikhoidongkhonggiandibophotrinhcongsonhanoi6093404-1651945245044320847484.jpg
Phố đi bộ Trịnh Công Sơn tái hoạt động sau 2 năm tạm dừng vì dịch COVID-19 - Ảnh 2.
Phố đi bộ Trịnh Công Sơn tái hoạt động sau 2 năm tạm dừng vì dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Càng về khuya, lượng người đổ về phố đi bộ Trịnh Công Sơn ngày càng đông. Trẻ con thích thú vui đùa với các nhân vật hóa trang. Du khách chen chúc để theo dõi những điệu nhảy sôi động của nhóm bạn trẻ hay thưởng thức tại các gian hàng ẩm thực.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn tái hoạt động sau 2 năm tạm dừng vì dịch COVID-19 - Ảnh 4.
Phố đi bộ Trịnh Công Sơn tái hoạt động sau 2 năm tạm dừng vì dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Đại diện chính quyền quận Tây Hồ cho biết, sắp tới khâu tổ chức sẽ được cải tiến hơn nữa để phố đi bộ ngày càng thu hút du khách.

Theo ban tổ chức, trước mắt, bên cạnh việc vận động các hộ kinh doanh mở các phòng trà nghệ thuật sẽ có thể tổ chức thường xuyên các buổi biểu diễn nghệ thuật, ca múa nhạc vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn mở cửa từ 17h-23h thứ 7 và 8h đến 23h Chủ Nhật hàng tuần.

Theo
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phố đi bộ Trịnh Công Sơn tái hoạt động sau 2 năm tạm dừng vì dịch COVID-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO