Tòa tuyên án

Nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn lĩnh án

Trần An 14/11/2023 - 17:10

Ngày 14/11, TAND TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với nhóm bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích”.

Các bị cáo bao gồm: Huỳnh Trần Bá Vinh ( 23 tuổi); Đặng Trung Kiên (20 tuổi), Nguyễn Dư Hoài (17 tuổi), Trần Văn Đương (22 tuổi), Trần Phước Lợi ( 18 tuổi) cùng ngụ tại TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; Trương Tuấn Kiệt (20 tuổi), Lâm Thanh Hên (18 tuổi), Sơn Liên (18 tuổi), Thạch Minh Cảnh (24 tuổi) cùng ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn về việc trước đó bị Trang Nhựt Đang cùng một số người khác đuổi đánh Huỳnh Trần Bá Vinh và Ngô Thái Thi, nên khoảng 17h ngày 05/8/2022, Thi rủ Đặng Trung Kiên và Nguyễn Dư Hoài đến quán cà phê Gió thuộc khóm 7, Phường 1, TP Bạc Liêu để bàn bạc việc đánh lại Đang.

Tại đây, Thi kêu Kiên rủ thêm người cùng tham gia, Kiên đồng ý và điện thoại cho Trần Văn Tỷ đang uống cà phê tại quán Sông Hậu 9 (Phường 5, TP Bạc Liêu), nói cho Trần Văn Đương, Trương Tuấn Kiệt, Lâm Thanh Hên biết để chuẩn bị hung khí mang đến quán cà phê Gió cùng đi đánh nhau với Thi.

picsart_23-11-14_14-57-20-328.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa

Tỷ gọi điện thoại rủ thêm Trần Phước Lợi cùng tham gia. Sau đó, Kiệt điều khiển xe mô tô chở Tỷ về nhà của Tỷ lấy 01 cây dao tự chế, Hên chở Đương về nhà của Đương lấy một bao đựng 08 cây dao tự chế đưa cho Tỷ cầm, rồi cùng nhau đến quán cà phê Gió để gặp Thi và Kiên.

Khi đến nơi, Tỷ để bao đựng dao tự chế tại gốc cây gần vị trí ngồi uống cà phê, rồi điều khiển xe chở Lợi đến. Lúc này, Kiên tiếp tục gọi điện thoại cho Thạch Minh Hiền. Sau đó Hiền gọi điện thoại cho Sơn Liên và Thạch Minh Cảnh biết rồi Hiền đi về.

Tại quán cà phê Gió Vinh, Thi kể lại việc bị nhóm người của Đang đuổi đánh nên sẽ hẹn gặp nhóm của Đang chém trả thù thì tất cả đồng ý.

Sau đó, cả nhóm đến bờ kè cuối đường Điện Biên Phủ thuộc khóm 3 (Phường 3, TP Bạc Liêu) để xe mô tô tại đây cho Hên ở lại giữ xe, Tỷ lấy bao đựng dao tự chế ra rồi đưa cho Vinh, Thi, Kiên, Hoài, Kiệt, Đương, Tỷ, Liên, Cảnh mỗi người cầm một cây, riêng Lợi cầm hai cục gạch ống rồi tất cả đi bộ đến hẻm 2, đường Cách Mạng thuộc ) Phường 1, TP Bạc Liêu), đứng chờ nhóm của Đang tới.

Trang Nhựt Đang sau khi nhận được tin nhắn của Vinh, do lo sợ bị Vinh đánh nên Thật kêu Hoàng Khang về nhà lấy cây dao tự chế để mang theo tự vệ, còn Hiệp thì đi về nhà. Lúc này, Hoàng Khang điều khiển xe mô tô chở Thật, Dĩ Khang điều khiển xe mô tô chở Đang đi gặp nhóm của Vinh.

Trên đường đi đến khu vực hẻm 2, đường Cách Mạng (Phường 1, TP Bạc Liêu), thì bị nhóm người của Vinh cầm dao tự chế và gạch ống đuổi đánh, nên Hoàng Khang, Dĩ Khang, Thật và Đang bỏ chạy, Hoàng Khang chở Thật đến khu vực cầu Võ Thị Sáu (Phường 3, TP Bạc Liêu) vứt bỏ dao tự chế xuống sông.

Sau khi nhóm người của Đang bỏ chạy, nhóm của Vinh tiếp tục đứng chờ nhóm của Đang quay lại sẽ chém, đến 22h20 cùng ngày thì bị lực lượng Công an Phường 1 kết hợp với Tổ 238 Công an tỉnh Bạc Liêu tuần tra phát hiện nên tất cả bỏ chạy vứt lại dao tự chế và gạch ống, riêng Thi, Hoài, Lợi, Đương bị công an mời làm việc.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình, xã hội.

Kết thúc phiên tòa, sau khi xem xét hồ sơ vụ án cũng như lời khai các bị cáo tại phiên toà, HĐXX tuyên phạt bị cáo: Huỳnh Trần Bá Vinh, Đặng Trung Kiên mỗi bị cáo 05 tháng tù; Trần Văn Đương, Trương Tuấn Kiệt, Sơn Liên và Thạch Minh Cảnh mỗi bị cáo 04 tháng tù; Nguyễn Dư Hoài, Trần Phước Lợi, Lâm Thanh Hên mỗi bị cáo 03 tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn lĩnh án
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO