Nhóm đối tượng lĩnh 48 năm tù vì trộm lan đột biến

Nguyễn Sự - Quốc Huy | 25/03/2023 11:42

BVCL - Hà Văn Thắng cùng 3 đối tượng khác đi từ Vĩnh Phúc vào Thanh Hóa thuê nhà nghỉ. Sau đó, lợi dụng thời điểm đêm khuya, các đối tượng đã đột nhập vào nhà dân, trộm hàng loạt lan đột biến với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 24/3, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo gồm: Hà Văn Thắng (SN 1987, trú tại xã An Hòa, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc), Nguyễn Văn Thọ (SN 1972, trú tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội), Phạm Quang Hùng (SN 1992, trú tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) và Bùi Công Tuyền (SN 2000, trú tại xã An Hòa, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 173 BLHS.

anh2-nhom-doi-tuong-trom-lan-dot-bien.jpg
HĐXX vụ trộm cắp lan đột biến

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 01h48 đến 03h28 ngày 17/3/2021, tại lô 130 và lô 146 - 147 mặt bằng quy hoạch 934 phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa, lợi dụng vào thời điểm đêm khuya, vườn cây hoa lan không có người trông coi, Hà Văn Thắng, Nguyễn Văn Thọ, Phạm Quang Hùng, Bùi Công Tuyền đã có hành vi lén lút, bí mật, dùng thang leo lên vườn cây hoa lan nhà chị Phạm Thùy Dương và ông Nguyễn Quang Dũng.

Sau đó, các đối tượng đã dùng kìm cộng lực cắt song sắt, cắt khóa, đột nhập vào 2 vườn lan trộm cắp được 19 cây lan chủng loại phi điệp, với tổng giá trị định giá là hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, chị Dương bị các đối tượng lấy đi 5 cây hoa lan phi điệp và một số mầm cây đều là loại đột biến với tổng trị giá trên 91 triệu đồng; ông Dũng bị lấy đi 14 cây lan loại đột biến, đã nhận 8 cây, còn lại bị thiệt hại tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

anh1-nhom-doi-tuong-trom-lan-dot-bien(1).jpg
Bị cáo Hà Văn Thắng cùng các đồng phạm tại phiên tòa

Tại bản kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá thường xuyên trong tố tụng hình sự, UBND tỉnh Thanh Hóa vào ngày 25/2/2022, 19 cây lan phi điệp có tổng giá trị là 1.000.787.000 đồng (một tỷ bảy trăm tám mươi bảy nghìn đồng). Nhiều loại lan phi điệp được định giá có giá trị thấp nhất là trên 200 nghìn đồng và cao nhất lên tới hơn 200 triệu đồng. Đơn cử, 1 cây lan phi điệp (gồm 3 thân chiều dài lần lượt là 25cm, 20cm và 15,5cm, là loại 5 cánh trắng Hiển Oanh), kết luận định giá tài sản lại lần thứ nhất là hơn 235 triệu đồng; 1 cây lan phi điệp gồm 4 thân tổng chiều dài là 45cm, là loại 5 cánh trắng Hiển Oanh có định giá tài sản là hơn 174 triệu đồng,…

Trong vụ án này, Hà Văn Thắng với vai trò là kẻ chủ mưu, chủ động rủ các bị cáo vào Thanh Hóa trộm cắp lan đột biến. Nguyễn Văn Thọ với vai trò là người thực hành, giúp sức tích cực cho bị cáo Thắng. Bùi Công Tuyền và Nguyễn Quang Hùng với vai trò giúp sức.

Tại phiên tòa, bị cáo Hà Văn Thắng khai nhờ Phạm Quang Hùng (là lái xe taxi) chở từ Vĩnh Phúc vào Thanh Hóa. Đồng thời, bị cáo còn nhờ Hùng mua thang rút, kìm cộng lực. Sau khi đến TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa), cả 4 bị cáo thuê nhà nghỉ. Đến tối ngày 17/3/2021, Thắng bảo Hùng chở Thắng, Thọ và Tuyền lên TP. Thanh Hóa. Các bị cáo đi lòng vòng tại mặt bằng 934, phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa nhằm mục đích tìm các vườn lan để trộm cắp.

Sau khi phát hiện vườn lan nhà chị Phạm Thùy Dương, một mình Thắng cắt hàng rào, cắt khóa rồi trộm cả chậu và các mầm đang ươm. Sau đó, Thắng cùng Thọ sang vườn lan của anh Dũng để trộm cắp tiếp.

Toàn bộ số cây lan và mầm cây trộm cắp được, Thắng mang về nhà ở thôn Yên Thượng, xã An Hòa (huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) trồng, chăm sóc chờ đến khi cây phát triển ổn định thì mới bán lấy tiền. Tuy nhiên, do quá trình lấy trộm cây bị đứt rễ và bị dập trong quá trình cất giấu, vận chuyển nên số cây lan chỉ còn sống được 8 cây. Số cây này sau đó bị cơ quan Công an thu giữ, và trả lại cho bị hại.

Trong quá trình xét hỏi và tranh luận, tất cả 4 bị cáo cũng như các luật sư bào chữa cho bị cáo đều đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung về việc định giá lại giá trị tài sản của 19 cây lan phi điệp.

Về đề nghị này, đại diện Viện KSND tỉnh Thanh Hóa cho rằng, Hội đồng định giá thường xuyên trong tố tụng hình sự, UBND tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện đúng quy trình, khách quan nên không có cơ sở để giám định lại.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, quá trình xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hà Văn Thắng 13 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, trước đó bị cáo bị TAND huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc tuyên phạt 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là 14 năm 3 tháng tù; buộc bị cáo bồi thường cho ông Nguyễn Quang Dũng 260 triệu đồng, chị Phạm Thùy Dương 30 triệu đồng, tổng cộng là 290 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Thọ bị tuyên phạt 12 năm tù, buộc bồi thường cho ông Dũng 180 triệu đồng, chị Dương 20 triệu đồng, được trừ 10 triệu đồng đã bồi thường, còn lại là 190 triệu đồng.

Bị cáo Bùi Công Tuyền bị tuyên phạt 12 năm tù, buộc bồi thường cho ông Dũng hơn 102 triệu đồng, chị Dương hơn 15 triệu đồng, tổng cộng hơn 118 triệu đồng

Bị cáo Phạm Quang Hùng bị tuyên phạt  11 năm tù, buộc bồi thường cho ông Dũng hơn 102 triệu đồng, chị Dương hơn 15 triệu đồng, tổng cộng hơn 118 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhóm đối tượng lĩnh 48 năm tù vì trộm lan đột biến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO