Tòa tuyên án

Nhân viên thuê xe tải vào công ty trộm cắp tài sản

Văn Công 13/07/2023 - 15:31

CLY - Lợi dụng sơ hở, nhóm đối tượng là nhân viên, công nhân trong công ty đã nhiều lần thuê xe tải vào tận công ty để trộm cắp tài sản, sau đó bán lấy tiền chia nhau.

TAND TP. Hải Phòng vừa tiến hành xét xử đối với 10 bị cáo liên quan đến vụ việc trộm cắp tài sản của Công ty TNHH LG Display Việt Nam, tại KCN Tràng Duệ, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.

trom-cap-tai-san-cua-cong-ty.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa. 

Các bị cáo gồm: Phạm Văn Mạnh (SN 1993, trú tại xã Tân Viên, huyện An Lão, TP. Hải Phòng); Nguyễn Văn Toản (SN 1995, trú tại xã Tân Viên, An Lão, Hải Phòng); Nguyễn Đăng Hưng (SN 1994, xã Tân Viên, An Lão, Hải Phòng); Đào Công Tùng (SN 1994, trú tại ngõ 353 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng); Vũ Tiến Trung (SN 1994, trú ngõ 294 Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng); Đỗ Văn Quang (sinh 1993, trú xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng); Đỗ Quang Thái (SN 1989, trú xã Đặng Cương, An Dương, Hải Phòng); Phạm Long Giang (SN 1986, trú tại xã Quang Hưng, An Lão, Hải Phòng); Nguyễn Thế Quân (SN 1993, trú xã Quyết Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng); Phạm Đức Thịnh (SN 1987, ở phường Tràng Minh, Kiến An, Hải Phòng).

Theo cáo trạng, Phạm Văn Mạnh là nhân viên bộ phận kho của Công ty TNHH LG Display Việt Nam, biết việc quản lý nhôm vụn, khay, pallet nhựa của công ty có nhiều sơ hở nên đối tượng nảy ý định trộm cắp tài sản.

Để thực hiện ý định, Phạm Văn Mạnh rủ Nguyễn Văn Toản là nhân viên kiểm soát xe ra vào và Nguyễn Đăng Hưng là nhân viên bộ phận an toàn của công ty cùng tham gia.

Các đối tượng thống nhất, Mạnh chọn thời điểm trộm cắp, Hưng thuê xe tải và người bốc vác hàng, Toản chịu trách nhiệm cho người và xe ra vào công ty.

Sau đó, Nguyễn Văn Toản đã gặp Đào Công Tùng, Vũ Tiến Trung, Đỗ Văn Quang, Đỗ Quang Thái đề nghị cho xe, người của mình ra vào công ty; mỗi lần mỗi người được nhận 2.000.000 đồng.

Khoảng 21h ngày 11/6/2022, Phạm Văn Toản thuê 2 xe ôtô đến công ty, đỗ xe tại khu vực tòa nhà H2 để chở hàng trộm cắp, có sự giúp đỡ hướng dẫn của Đỗ Văn Quang, Phạm Long Giang.

Tại đây, các đối tượng đã chuyển 2.430 kg nhôm, nhựa lên 2 xe ôtô và sau đó được Đỗ Quang Thái, Nguyễn Thế Quân hộ tống ra ngoài.

Số tài sản trộm cắp được Phạm Long Giang bán cho Phạm Đức Thịnh với giá 117.000.000 đồng; Giang giữ lại 57.000.000 đồng và chia cho Toản 60.000.000 đồng; Toản chia cho Quân 9.000.000 đồng, Quang 1.500.000 đồng, cho 2 tài xế 3.500.000 đồng; Quân chia cho Thái 2.000.000 đồng.

Trưa 14/6/2022, Phạm Văn Mạnh và Nguyễn Đăng Hưng lại thuê 2 xe ôtô và 5 người để bốc hàng hóa trộm cắp tại công ty, có sự hiệp đồng của Vũ Tiến Trung, Đào Công Tùng, Đỗ Quang Thái.

Theo chỉ đạo của Mạnh, toàn bộ số tài sản vừa trộm được lại bán cho Phạm Đức Thịnh với số tiền là 288.360.000 đồng.

Sau đó, Mạnh tiếp tục chỉ đạo cả nhóm quay lại công ty để trộm cắp. Tuy nhiên, khi cả nhóm đang chất hàng trộm cắp lên xe thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Cơ quan Công an đã thu giữ tại chỗ 4.448 khay nhựa, 15 pallet nhựa.

Tại Cơ quan điều tra, nhóm đối tượng trên đã khai nhận hành vi phạm tội.

Ngoài 2 vụ trộm cắp nêu trên, từ 24/3/2022 đến 4/6/2022, Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Văn Toản, Đỗ Văn Quang, Vũ Tiến Trung, Đào Công Tùng còn nhiều lần cùng nhau trộm cắp tài sản của công ty.

Căn cứ hồ sơ vụ án và tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Mạnh 14 năm tù, Nguyễn Văn Toản 14 năm tù, Đỗ Văn Quang 13 năm tù, Vũ Tiến Trung 13 năm tù, Đào Công Tùng 13 năm tù, Đỗ Quang Thái 12 năm tù, Nguyễn Đăng Hưng 9 năm tù, Phạm Long Giang 3 năm tù, Nguyễn Thế Quân 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Phạm Đức Thịnh bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân viên thuê xe tải vào công ty trộm cắp tài sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO