Dù đã quá hạn di dời gần một năm theo thông báo của UBND xã Phù Đổng (TP Hà Nội), bãi tập kết hóa chất của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Khánh Duy tại Bãi Đầm vẫn hoạt động rầm rộ. Khu vực này có dấu hiệu trở thành "bến đỗ" của hàng loạt doanh nghiệp khác, gióng lên hồi chuông báo động về công tác quản lý đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy tại địa phương.
Lệnh di dời "nằm trên giấy", vi phạm vẫn hiện hữu
Ngày 17/10/2025, UBND xã Phù Đổng đã ban hành Thông báo số 260/TB-UBND yêu cầu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Khánh Duy (do bà Nguyễn Anh Tú làm Giám đốc) phải dừng hoạt động, tự tháo dỡ công trình và bàn giao lại diện tích đất công (ký hiệu B36), đất nông nghiệp sử dụng sai mục đích. Hạn chót để khắc phục là ngày 26/10/2025.

Văn bản quản lý nhà nước ban hành là vậy, song những ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Công lý vào đầu tháng 8/2026 lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn trái ngược.
Tại khu vực Bãi Đầm, thôn Cống Thôn, các công trình của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Khánh Duy không hề có dấu hiệu được tháo dỡ. Thậm chí, hoạt động tại đây vẫn diễn ra nhộn nhịp. Bên trong bãi chứa đầy các thùng nhựa cỡ lớn (thường dùng để chứa hóa chất). Đáng chú ý, hiện trường vẫn có sự xuất hiện của nhân công và hàng loạt xe tải đa dạng tải trọng, trong đó nhiều phương tiện dán chữ mang tên Công ty Khánh Duy.
Sự tồn tại bất chấp của bãi tập kết này khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi: Thông báo của UBND xã Phù Đổng thiếu sức nặng, hay doanh nghiệp đang cố tình "phớt lờ" kỷ cương pháp luật?
Góc khuất tại Bãi Đầm
Theo quan sát của phóng viên, sự lộn xộn tại khu vực Bãi Đầm không chỉ dừng lại ở hành vi có dấu hiệu sai phạm đã được "chỉ mặt đặt tên" của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Khánh Duy. Khu vực này hiện đang có sự hiện diện của nhiều đơn vị, doanh nghiệp khác nhau cùng hoạt động đan xen.
Ngay cạnh bãi hóa chất là sự xuất hiện của các cơ sở mang biển hiệu hoạt động trong lĩnh vực môi trường, xuất nhập khẩu kim loại màu. Nằm rải rác xung quanh là những khu đất rộng lớn được tận dụng làm bãi chứa vật liệu xây dựng, tập kết cát, sỏi với khối lượng lớn.
Việc hàng loạt doanh nghiệp quy tụ tại khu vực Bãi Đầm đang làm dấy lên một nghi vấn lớn: Liệu những công ty, cơ sở kinh doanh này có đang sử dụng đất đúng mục đích? Có hay không tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp, đất công do xã quản lý tương tự như Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Khánh Duy?
Báo động đỏ về môi trường và an toàn cháy nổ
Không chỉ nhức nhối về bài toán quản lý đất đai, dấu hiệu hình thành "cụm công nghiệp tự phát" tại Bãi Đầm đang kéo theo những hệ lụy nhãn tiền về môi trường và an toàn khu vực.
Ghi nhận thực tế cho thấy, hàng ngày có vô số những chiếc xe tải trọng lớn rầm rập nối đuôi nhau ra vào khu vực này. Mỗi chuyến xe đi qua là bụi cuốn bay mù mịt, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí và môi trường sống của người dân xung quanh.
Nghiêm trọng hơn, việc đặt một bãi lưu giữ hóa chất, xăng dầu nằm san sát với các bãi tập kết vật liệu xây dựng, kho bãi kim loại tạo ra một tổ hợp tiềm ẩn rủi ro cháy nổ cực kỳ cao. Nếu xảy ra sự cố hỏa hoạn hay rò rỉ hóa chất, hậu quả sẽ khôn lường. Câu hỏi đặt ra là: Hệ thống phòng cháy chữa cháy của các doanh nghiệp tại đây được đầu tư và thẩm duyệt ra sao? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm nếu xảy ra hoả hoạn?
Gần 1 năm trôi qua, Thông báo số 260/TB-UBND vẫn "lơ lửng". Đã đến lúc UBND xã Phù Đổng cùng các cơ quan hữu trách về tài nguyên môi trường, công an phòng cháy chữa cháy cần sớm vào cuộc, thanh kiểm tra toàn diện khu vực Bãi Đầm để có câu trả lời thỏa đáng trước công luận.