Nha Trang: Triệt xóa đường dây ma túy “khay”, thuốc lắc

Minh Đức - T/h| 21/02/2022 10:14

BVCL - Lực lượng chức năng đã triệt xóa một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn ở Nha Trang.

ma-tuy-khay.png
ma-tuy-nha-trang.png
Các đối tượng trong đường dây mua bán ma túy bị tạm giữ hình sự

Chiều 20/2, Thượng tá Nguyễn Đức Thành – Phó trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng trong một nhóm “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Vào lúc 18h30’ ngày 18/2, tổ công tác phối hợp giữa các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Nha Trang và Công an phường Vĩnh Hòa tiến hành truy chặn xe ôtô du lịch màu trắng, nhãn hiệu Hyundai Accent đang dừng bên lề đường 2 tháng 4, phường Vĩnh Hòa.

Khi biết không thế né tránh, một trong 3 người ngồi trên xe là Nguyễn Thành Long (SN 1998, trú ở tổ Vạn Thiện, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa) đã giao nộp túi nilon có chứa 70 viên “thuốc lắc” màu xanh và 1 cân điện tử.

Tiếp tục truy nóng, đến 19h25 cùng ngày, một mũi trinh sát khác phối hợp Công an phường Phước Hải truy bắt Phạm Quốc Hưng (SN 2004, trú ở tổ 13, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) và Nguyễn Minh Vũ (SN 1998, trú ở thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh) đang đi xe máy trên đường, thu giữ 1 túi nilon chứa 40 viên “thuốc lắc” màu xanh, 1 túi nilon chứa ma túy “khay” và 1 cân điện tử.

ma-tuy-nha-trang.png-2.jpg
Hơn 400 viên thuốc lắc đã bị tạm giữ

Khám xét khẩn cấp nơi Hưng và Vũ thuê trọ ở hẻm 43 đường B7, phường Phước Hải, tổ công tác thu giữ thêm 5 viên thuốc lắc màu vàng và 26 túi nilon chứa ma túy “khay”.

Tại cơ quan Công an, Long và Vũ khai nhận nguồn gốc ma túy đã bị bắt giữ do bọn chúng mua từ đầu mối quen biết đang thuê phòng trọ tại căn hộ Kiên Thịnh Gia tại 185/12 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phước Hòa.

Ngay trong đêm, các trinh sát mời hai nghi can Phan Quốc Toàn (SN 1998, trú ở thôn Thạnh Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa) và Ngô Thành Đạt (SN 1998, trú ở tổ 12, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) về Công an phường Phước Hòa để đấu tranh truy xét.

Ngoài việc thừa nhận bán ma túy cho Long và Vũ, hai đối tượng Toàn và Đạt còn khai nhận trong chiều cùng ngày đã đến phường Vĩnh Hải bán cho một nam thanh niên 90 viên thuốc lắc và 1 hộp ma túy “khay”.

Sau khi Đạt tự giao nộp 6 túi nilon chứa ma túy “khay”, các trinh sát thực thi lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở khác của Đạt trong một con hẻm thuộc phố Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, qua đó phát hiện, thu giữ thêm 250 viên thuốc lắc.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra, đến 23h30’ đêm 18/2, đã tạm giữ đối tượng cung cấp ma túy cho Toàn và Đạt là Nguyễn Tấn Di (SN 1997, trú ở thôn Tam Ích, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa), khi đối tượng này đang đi xe máy đến khu Mã Vòng, phường Phương Sơn, TP Nha Trang.

Xuyên đêm truy nóng đến 0h20’ sáng 19/2, các trinh sát bắt giữ đối tượng đã mua thuốc lắc của Toàn và Đạt là Phạm Văn Trong (SN 1992, trú ở thôn Mỹ Lợi, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa), thu giữ 44 viên “thuốc lắc” màu xanh, 8 túi nilon chứa ma túy “khay” do đối tượng này mang theo và cất giấu tại nơi thuê trọ ở đường Thái Phiên, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang.

ma-tuy-nha-trang.png-3.jpg
Tang vật ma túy "khay" cùng thuốc lắc

Theo Cơ quan điều tra, tang vật thu giữ được từ kết quả đấu tranh triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy nêu trên gồm 409 viên thuốc lắc, 41 túi nilon ma túy “khay”, 2 cân điện tử mi ni dùng để chia tách ma túy, 1 xe ôtô, 3 xe máy, 7 điện thoại di động. Cân kiểm toàn bộ số ma túy có tổng trọng lượng lên tới 760,7759g.

Ngoài việc tạm giữ hình sự 6 đối tượng Nguyễn Thành Long, Nguyễn Minh Vũ, Phan Văn Trong, Ngô Thành Đạt, Phan Quốc Toàn và Nguyễn Tấn Di, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang đang đấu tranh làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nha Trang: Triệt xóa đường dây ma túy “khay”, thuốc lắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO