Nghệ An: Giải cứu, giao 7 cá thể hổ con bị vận chuyển trái phép cho Vườn quốc gia Pù Mát

Thanh Tâm (T/h)| 02/08/2021 22:44

BVCL - Ngày 2/8, lãnh đạo Vườn quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 7 cá thể hổ con thuộc loài hổ Đông Dương (Panthera Tigris) vừa được giải cứu trong vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

download-44-.jpg
7 cá thể hổ con thuộc loài hổ Đông Dương (Panthera Tigris)

Được biết, khoảng 2h ngày 1/8, Đội 3, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) nhận được tin báo có một xe ô tô 7 chỗ màu trắng, mang BKS 37A-032.58 đang vận chuyển động vật hoang dã di chuyển từ thị trấn Hương Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh qua địa bàn Nghệ An tiêu thụ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành vây bắt các đối tượng tại quốc lộ 1A. Đến 4h sáng cùng ngày, thì phát hiện chiếc xe đi qua địa bàn xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng điều khiển không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục bỏ chạy.

Khi tổ công tác tiến hành truy đuổi và áp sát, đối tượng còn lùi xe đâm vào xe của tổ công tác, làm hỏng phần đầu hòng mở đường bỏ chạy. Tuy nhiên, tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật là 7 cá thể hổ.

img2021080112285801_20210801123128.jpeg
Các đối tượng vân chuyển trái phép động vật hoang dã bị bắt 

Hai đối tượng bị bắt là Trần Trung Hiếu (SN 1984, lái xe, trú tổ dân phố 3, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Lai (SN 1967, trú thôn Khí Tượng, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận 7 cá thể hổ nặng hơn 30kg, đựng trong 4 sọt nhựa nhưng không có giấy tờ hợp pháp, được một người Lào (không rõ tên) thuê vận chuyển ra địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An) với số tiền công là 5 triệu đồng.

Hiện, vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Giải cứu, giao 7 cá thể hổ con bị vận chuyển trái phép cho Vườn quốc gia Pù Mát
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO