NATO hối thúc Nga chấm dứt chiến dịch ở Ukraine

T.Trang T/h| 02/03/2022 07:28

BVCL - Ngày 1/3, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã kêu gọi Nga chấm dứt ngay lập tức chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và rút toàn bộ quân.

Ông Stoltenberg khẳng định, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không triển khai quân hoặc máy bay chiến đấu đến hỗ trợ Kiev bởi liên minh quân sự này không muốn trở thành một phần của cuộc xung đột tại Ukraine.

1000-16461744685101427994481.jpeg
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: AP)

Lời kêu gọi trên được ông Stoltenberg đưa ra sau khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, Moscow sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine cho tới khi đạt được mục tiêu đề ra, đó là phòng vệ trước mối đe dọa quân sự từ phương Tây.

Trước đó, vào ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố bắt đầu một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraine và bảo vệ người dân ở Donbass, đồng thời cảnh báo NATO không can thiệp hành động của Nga.

1reuters-1646174417149845585855.jpg
Chiến sự ác liệt bùng nổ ở Ukraine vào ngày 24/2. (Ảnh: Reuters)

Các thành viên NATO là Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan đã kích hoạt Điều 4, ngay lập tức tiến hành tham vấn an ninh tập thể nhằm đưa ra phản ứng cứng rắn với Nga. Ngày 24/2, NATO ra thông báo triển khai "các lực lượng phòng thủ bổ sung trên bộ và trên không" tới khu vực phía Đông của khối và tăng mức độ sẵn sàng của tất cả các lực lượng của mình để "ứng phó mọi tình huống xảy ra".

Mỹ và NATO vẫn giữ lập trường không gửi quân đội tới Ukraine. Thay vào đó, NATO tìm cách ngăn cuộc chiến lan sang các nước láng giềng như Ba Lan và vùng Baltic gồm các quốc gia Estonia, Latvia, Litva. Giới chức tình báo Mỹ dự báo, Ukraine cũng sẽ chịu chung số phận của Gruzia trong "Cuộc chiến tranh 5 ngày" với Nga vào tháng 8/2008 (còn gọi là Chiến tranh Nam Ossetia 2008). Trong cuộc chiến đó, quân Nga đã tiến tới thủ đô Tbilisi chỉ trong 5 ngày và dừng lại khi Gruzia đầu hàng.

Theo
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
NATO hối thúc Nga chấm dứt chiến dịch ở Ukraine
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO