Mỹ: Một nửa dân số đã được tiêm phòng đủ vaccine ngừa COVID-19

Tào Đạt (Theo CNA)| 07/08/2021 10:30

BVCL - Giám đốc dữ liệu COVID-19 của Nhà Trắng, Cyrus Shahpar, cho biết, đến hiện tại đã có 50% người Mỹ hiện đã được tiêm phòng đầy đủ.

Theo thông bào này, đã có hơn 165 triệu người Mỹ đã được tiêm hai liều vaccine Moderna hoặc Pfizer, hay một liều vaccine Johnson & Johnson. Tính đến cuối tháng 5/2021, một nửa số người Mỹ trưởng thành đã được tiêm chủng đầy đủ.

Điều phối viên COVID-19 của Nhà Trắng Jeff Zient cho hay, trong bốn tuần liên tiếp, số người trung bình được tiêm chủng mỗi ngày đã tăng mạnh.

Chương trình tiêm chủng tích cực của chính quyền Tổng thống Joe Biden làm dấy lên hy vọng nước Mỹ trở lại cuộc sống bình thường vào mùa hè qua song kế hoạch này đã không diễn ra do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta.

hlyxayawiri4ni2dh3gqqybwwa-7377-1620137799.jpg
Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Reuters

Được biết, Mỹ hiện liên tục ghi nhận ca mắc COVID-19 tăng vọt, với trên 100.000 người nhiễm bệnh/ngày. Đây là mức cao nhất trong 6 tháng qua, đặc biệt ở các bang do đảng Cộng hòa kiểm soát - những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Trong tuần qua, trung bình mỗi ngày nước Mỹ ghi nhận hơn 94.000 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới, tăng gấp 5 lần sau chưa đầy một tháng. Trong khi đó, trong tuần đầu tiên của tháng 8, số người chết vì nCoV tại Mỹ đạt lên ngưỡng 377 ca/ngày (tăng 33%).

Chuyên gia bệnh truyền nhiễm Anthony Fauci cảnh báo số ca nhiễm hàng ngày có nguy cơ tăng gấp đôi, vượt mốc 200.000 trong vài tuần tới vì biến chủng Delta.

Đến nay, Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với 36.427.174 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 632.602 người chết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: Một nửa dân số đã được tiêm phòng đủ vaccine ngừa COVID-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO