Kinh tế

Lượt khách quốc tế đến Hà Nội trong tháng 2 tăng vọt

Hoài Anh (t/h) 03/03/2024 - 15:36

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tháng 2 có hơn 380.000 lượt khách quốc tế đến với Thủ đô Hà Nội. Trong đó, có 270.000 lượt khách có lưu trú lại.

Hà Nội luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách quốc tế. Trong thời gian qua, đã có rất nhiều hoạt động nhằm quảng bá và thu hút du khách đến thăm và lưu trú tại Thủ đô lâu hơn. Hiện nay, bước đầu đã thu được kết quả khá tốt.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, đã có hơn 380.000 lượt khách quốc tế đến với Thủ đô Hà Nội trong tháng 2. Trong đó, có có 270.000 lượt khách lưu trú lại. Nhiều khách sạn trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt là khu vực phố cổ, kín phòng.

Hà Nội đón hơn 2 triệu lượt khách du lịch trong tháng 2 - DNTT online
Đã có 380.000 lượt khách quốc tế đến với Thủ đô Hà Nội trong tháng 2, con số này cho thấy dấu hiệu khởi sắc của du lịch Việt. (Ảnh minh họa)

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2 đạt hơn 1,5 triệu lượt người. Con số này tăng trên 64% so với cùng kỳ năm trước. Đầu năm cũng được xem là giai đoạn cao điểm đón khách quốc tế tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Tâm - Giám đốc Văn phòng tour du lịch và khách sạn Hanoi Traveller House chia sẻ: "Khoảng đầu năm 2024, chúng tôi ghi nhận lượng khách quốc tế về Việt Nam tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước, khoảng 35 - 50%. Lượng đặt phòng của khách trong tương lai cũng tăng đột biến".

Để thu hút khách quốc tế ở lại lâu hơn và tăng chi tiêu, Hiệp hội du lịch quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đã cùng với các doanh nghiệp trên địa bàn giữ ổn định về giá, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ.

"Giá cả cũng tăng lên nhưng chúng tôi vẫn cố gắng giữ giá ở mức tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi cũng đang hoàn thiện dần các dịch vụ và rất nhiều khách sạn đã có những dịch vụ rất tốt mang đến cho khách" - bà Dương Thị Thanh Tâm - Chủ tịch Hiệp hội du lịch quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nêu ý kiến.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, 2 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 3 triệu lượt người. Con số này đã xấp xỉ so với khi chưa xảy ra dịch COVID-19. Các chuyên gia đánh giá, đây là hiệu quả từ các chính sách thị thực thuận lợi, chương trình kích cầu du lịch cũng như sự nỗ lực của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp trong thực hiện quảng bá, xúc tiến thời gian qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lượt khách quốc tế đến Hà Nội trong tháng 2 tăng vọt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO