Kinh tế

1,5 triệu du khách quốc tế đã đến Việt Nam trong tháng đầu năm

Hoài Anh (t/h) 31/01/2024 - 08:44

Tháng đầu năm 2024 ghi nhận sự tăng trưởng tích cực của thị trường du lịch. Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2024 đạt trên 1,5 triệu lượt, tăng 73,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Tháng đầu năm 2024 mang đến sự tăng trưởng tích cực của ngành du lịch. Thị trường trở lên nhộn nhịp đặc biệt du khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao. Điều này mang đến hi vọng phát triển ngành du lịch Việt tăng cao trong năm nay.

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 1/2024, ngành du lịch nước ta đón hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 10,3% so với tháng trước và tăng 73,6% so với cùng kỳ năm 2023. Con số này tương đương với lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1/2019 thời điểm trước dịch. Đây cũng là tháng đón nhận lượng khách quốc tế cao nhất kể từ khi nước ta mở cửa đón khách quốc tế trở lại sau đại dịch Covid-19.

Tháng 1/2024, khách quốc tế đến Việt Nam tăng 74% | Báo Đấu thầu
Tháng đầu năm 2024, Việt Nam đón thành công 1,5 triệu du khách quốc tế (ảnh minh họa)

Càng gần Tết Nguyên đán thì số lượng khách du lịch quốc tế đến nước ta ngày càng đông. Trong đó, Hàn Quốc vẫn là thị trường có lượng khách quốc tế lớn nhất đến Việt Nam với 420 nghìn lượt, chiếm 27,6%. Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 2, đạt 242 nghìn lượt, Đài Loan (Trung Quốc) ở vị trí thứ 3 với 84 nghìn lượt, tiếp theo là Mỹ với 76 nghìn lượt... Theo châu lục, khu vực châu Á tăng nhẹ 4,3% so với tháng trước, trong khi các khu vực khác tăng trưởng mạnh: châu Mỹ tăng 27,3%; châu Âu 26,6%; châu Đại dương 68,5% và châu Phi tăng 35,2%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 1/2024 ước đạt 58,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao trong tháng 1 năm nay với nhiều thị trường tăng vượt bậc có thể nói là kết quả của nỗ lực xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam được thực hiện rộng khắp, đồng bộ. Đặc biệt Việt Nam được đánh giá là điểm đến an toàn, thân thiện với khách du lịch quốc tế. Sự tăng trưởng này cho thấy hiệu quả tác động rõ ràng từ chính sách nâng thời hạn lưu trú từ 15 ngày lên 45 ngày cho 13 nước được miễn thị thực đơn phương theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 15/8/2023.

Như vậy, với việc đón hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế ngay trong tháng đầu năm 2024 là tín hiệu vui đối với ngành du lịch Việt Nam, tạo động lực và niềm tin để phấn đấu đạt mục tiêu đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
1,5 triệu du khách quốc tế đã đến Việt Nam trong tháng đầu năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO