Lũ lụt tại miền Nam Thái Lan tiếp diễn nghiêm trọng, 13 người thiệt mạng

T. Anh | 06/12/2020 12:24

BVCL - Tình hình lũ lụt tại miền Nam Thái Lan vẫn diễn biến rất phức tạp. Hiện số người thiệt mạng do lũ lụt ở tỉnh Nakhon Si Thammarat đã tăng lên 13 người.

Theo báo cáo do Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai (DDPM) Thái Lan công bố vào ngày 5/12, sau những trận mưa như trút nước ở Nakhon Si Thammarat trong vài ngày qua, 13 người đã thiệt mạng vì đuối nước sau khi bị lũ cuốn trôi.

c11372775-16072068010471835436044.jpg
13 người đã thiệt mạng do do bị lũ cuốn trôi tại Nakhon Si Thammarat. (Ảnh: Bangkok Post)

Theo báo cáo của DDPM, 6 tỉnh miền Nam Thái Lan đã bị ngập lụt nghiêm trọng do mưa lớn liên tục diễn ra kể từ cuối tháng 11. Tổng cộng hơn 321.000 hộ gia đình tại 2.680 ngôi làng ở 66 huyện thuộc 6 tỉnh miền Nam Thái Lan đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong khi chính quyền các địa phương đang nỗ lực thực hiện các biện pháp cứu trợ khẩn cấp.

Các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bao gồm Surat Thani, Krabi, Trang, Phatthalung, Songkhla và Nakhon Si Thammarat.

Lũ lụt tại miền Nam Thái Lan tiếp diễn nghiêm trọng, 13 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Cảnh báo mưa lớn và lũ quét đã được ban bố. (Ảnh: Bangkok Post)

Trước đó, vào ngày 3/12, cảnh báo mưa lớn và lũ quét đã được ban bố cho tất cả các tỉnh miền Nam, ngoại trừ Chumphon và Ranong. Các tàu, thuyền nhỏ được khuyến cáo nên vào bờ tránh trú.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 của Thái Lan đã điều quân đến hỗ trợ người dân các tỉnh miền Nam bị lũ lụt.

Phó phát ngôn viên quân đội Col Sirichan Ngathong cho biết, hầu hết các quận ở Nakhon Si Thammarat đều bị ngập lụt. Ở Surat Thani, nhiều khu vực ngập từ 30 - 120 cm nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lũ lụt tại miền Nam Thái Lan tiếp diễn nghiêm trọng, 13 người thiệt mạng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO