Tòa tuyên án

Lĩnh án vì mang súng đi đòi nợ thuê

Tâm Phúc 13/07/2023 - 20:03

Ngày 13/7, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với Lê Văn Tuấn (SN 1988, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) và Vũ Đức Hoàng (SN 1975, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM), về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

vukhi.png
Bị cáo Tuấn và Hoàng tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào tối ngày 28/11/2022, Hoàng rủ Tuấn đi từ TPHCM đến tỉnh Kiên Giang để đòi nợ thuê cho cho một người phụ nữ (Hoàng thừa nhận tại phiên xét xử là lấy tiền công 30% trên số tiền đòi được). Khi đi, Tuấn mang theo 01 khẩu súng có 08 viên đạn, Hoàng mang theo 01 khẩu súng có 06 viên đạn (với mục đích mà theo hai bị cáo khai nhận tại tòa là để phòng thân).

Đến tối ngày 29/11/2022, sau khi đi cùng với một nhóm người đòi nợ tại một công ty (ở xã Thuận Yên, TP. Hà Tiên). Hoàng và Tuấn ghé vào phòng số 04 của một quán karaoke ở thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) để nhậu và hát thì bất ngờ bị lực lượng Công an huyện Kiên Lương phối hợp với Công an Quận 7, TPHCM phát hiện bắt quả tang thu giữ 02 khẩu súng và 14 viên đạn trên người của hai đối tượng. Ngoài ra, Hoàng và Tuấn còn mang theo trên xe nhiều hung khí nguy hiểm khác.

Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình Bộ Công an, kết luận 02 súng của Hoàng và Tuấn là vũ khí quân dụng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tuấn 02 năm tù, Hoàng 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh án vì mang súng đi đòi nợ thuê
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO