Tòa tuyên án

Lĩnh án tù vì mâu thuẫn trong lúc uống rượu

PV 14/01/2024 07:37

TAND TP Châu Đốc (An Giang) vừa đưa ra xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuyết Cường (tên thường gọi Cường Lũi, SN 1984; ngụ khóm 1, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc) 7 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 24/6/2023, Huỳnh Thanh Hậu tổ chức uống rượu cùng bạn, còn Huỳnh Thanh Tùng (anh ruột Hậu) cũng tổ chức uống rượu tại nhà kế bên ở khóm 3, phường Châu Phú A.

Trong lúc uống rượu, thấy Nguyễn Sĩ Long đi ngang, Tùng mời vào uống cùng nhưng Long từ chối nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này, Tùng dùng tay túm áo và đánh Long; thấy vậy, Hậu và Cường can ngăn, còn Long bỏ đi.

cd.png
Bị cáo Cường tại phiên tòa

Một lúc sau, Long quay lại, Cường gọi Long vào nhà Hậu uống rượu chung, Tùng ngồi uống rượu bên nhà chửi lớn tiếng.

Nghĩ Tùng chửi mình nên Cường cãi nhau với Tùng, mọi người liền can ngăn và tất cả đi về.

Sau khi về nhà, tức giận việc bị Tùng chửi, khoảng 21 giờ cùng ngày, Cường giấu 1 cây dao trong lưng quần, điện thoại kêu Trần Đại Tín (bạn của Cường) đến. Tín rủ Tâm, Tú cùng đi.

Khi tất cả đi đến đầu hẻm vào nhà Tùng, gặp Cường chờ sẵn, Tín, Tâm và Tú khuyên ngăn Cường, nhưng Cường không đồng ý và một mình chạy vào hẻm cầm dao đâm Tùng rồi sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Tùng được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đến khoảng 00 giờ 30 ngày 25/6/2023 thì tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh án tù vì mâu thuẫn trong lúc uống rượu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO