Lĩnh án tù vì bán thuốc điều trị sinh lý giả

Hồng Nhung| 09/04/2022 22:40

BVCL - Ngày 8/4, TAND TP HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Dương Trung Hiếu (SN 1991), Huỳnh Văn Hùng (SN 1995) cùng về tội "Buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, chữa bệnh".

n.png
Hai bị cáo Hiếu và Hùng tại tòa.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2019, Dương Trung Hiếu (SN 1991) thỏa thuận với Huỳnh Văn Hùng (SN 1995) về việc tìm mua thuốc Viagra giả rồi bán ra thị trường thu lợi nhuận (thuốc Viagra thật có công dụng điều trị tình trạng rối loạn sinh lý nam giới).

Hiếu tìm kiếm những trang quảng cáo thuốc sinh lý trên mạng xã hội rồi liên hệ với người tên Hoàng Hà. Sau khi thỏa thuận cách thức mua bán, Hiếu nhiều lần đặt mua Viagra giả của Hà. Hai bên giao nhận hàng qua dịch vụ ôtô giao hàng từ tỉnh Gia Lai đến TP.HCM.

Sau đó, Hiếu mang hàng giả đến nhà Hùng cất giữ rồi từ đó "tung" hàng ra thị trường. Đến cuối tháng 3/2020, Hiếu chạy xe máy đến nhà Hùng lấy 500 hộp thuốc Viagra giả để tiêu thụ thì bị Công an TP.HCM bắt quả tang.

Công an thu giữ 1.230 vỉ thuốc Viagra giả, có giá trị hơn 1 tỉ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Hiếu là chủ mưu, trực tiếp liên hệ mua thuốc Viagra giả. Hùng phạm tội với vai trò giúp sức khi cất giấu và tiêu thụ thuốc giả.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Dương Trung Hiếu 13 năm tù, Huỳnh Văn Hùng 12 năm tù cùng về tội "Buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, chữa bệnh".

Được biết, đối tượng Hoàng Hà bị Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ về hành vi buôn bán hàng giả cùng thời điểm hai bị cáo trên sa lưới. Do đó, Công an TP HCM chuyển hồ sơ vụ việc cùng tang vật liên quan đến Hà cho Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục giải quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh án tù vì bán thuốc điều trị sinh lý giả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO