Lĩnh án chung thân vì giết con riêng của người tình

Nguyễn Liên | 13/01/2022 09:01

BVCL - Ngày 12/1, TAND tỉnh Cao Bằng trong phiên tòa xét xử hình sự bị cáo Nông Xuân Luân (sinh năm 1989), trú tại xã Vĩnh Quang, TP. Cao Bằng đã kết luận bị cáo phạm tội giết người theo quy định tại điểm b, n, Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

a1-cv.jpg
Bị cáo Nông Xuân Luân tại cơ quan xét xử

Cụ thể, ngày 30/12/2020, Công an Thành phố tiếp nhận đơn trình báo của ông Hoàng Quang Nhiếp (sinh năm 1964), trú tại tổ 3, phường Đề Thám, TP. Cao Bằng về việc chiều 30/12/2020, tại quán “Kiệm”, tổ 3, phường Đề Thám, cháu Hoàng Tùng Dương (sinh năm 2006), trú tại tổ 3, phường Đề Thám bị người tình của mẹ là Nông Xuân Luân đánh đập, dẫn đến tử vong.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Nông Xuân Luân. Tại hiện trường, cơ quan chức năng tiến hành khám nghịệm tử thi, phát hiện thi thể của Hoàng Tùng Dương nhiều vết bầm tím, trầy xước da vùng đầu, cổ, bầm tụ máu dưới da và cơ vùng đầu, ngực, đồng thời, tụ máu não. Tại bản giám định pháp y về tử thi của Trung tâm pháp y, Sở Y tế Cao Bằng kết luận, nguyên nhân nạn nhân tử vong là do mất máu nhiều, vỡ gan phải, gây chấn thương nặng.

Tại cơ quan Công an, hung thủ khai nhận từ năm 2013 đến thời điểm gây án, chung sống với mẹ đẻ của Dương là Triệu Thị Kiệm như vợ chồng. Quá trình chung sống, Nông Xuân Luân và hai mẹ con Hoàng Tùng Dương thi thoảng xảy ra mâu thuẫn nên Luân đã nhiều lần đánh Dương. Đến 16 giờ ngày 30/12/2020, sau khi ngủ dậy, Luân nhìn thấy Dương có biểu hiện của người sử dụng ma túy nên đã dùng ghế nhựa đánh và đá nhiều lần vào mặt, đầu, bụng của Dương.

Sau khi đánh Dương, Luân kéo Dương vào nhà vệ sinh và lấy vòi nước xịt vào người Dương ướt sũng. Do sợ bị Luân đánh tiếp nên Dương đã chốt cửa nhà vệ sinh lại, Luân lấy tua vít cạy cửa, nhìn thấy Dương trong tư thế mặt cúi gằm xuống đất, người ướt sũng, Luân bảo Dương thay quần áo. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Dương gọi mẹ đưa đi vệ sinh nhưng đã gục xuống nền nhà. Ngay sau đó, Dương được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Cao Bằng.

Hành vi của bị cáo Nông Xuân Luân bị Hội đồng xét xử TAND tỉnh Cao Bằng tuyên phạt tù chung thân về tội giết người và bồi thường cho gia đình bị hại trên 182 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh án chung thân vì giết con riêng của người tình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO