Lào Cai: Dùng kim tiêm để đòi nợ

Ánh Ngọc T/H| 11/11/2021 15:17

BVCL - Ngày 11/11, Công an huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Văn Anh (SN 1982, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Hải Bình (SN 1977, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vì dùng kim tiêm đe dọa, tấn công một nữ nhân viên ngân hàng tại cổng trụ sở cơ quan.

1.jpg
Hai đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó, sáng 9/11, Công an huyện Bát Xát nhận được tin báo của chị N.T (SN 1985, là nhân viên của một ngân hàng) về việc bị 2 đối tượng lạ mặt bất ngờ tấn công tại cổng trụ sở.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Điều tra tổng hợp phối hợp cùng Công an thị trấn Bát Xát và lực lượng chức năng đã tổ chức truy tìm theo hướng bỏ chạy của hai đối tượng, bắt giữ 2 nghi can đưa về trụ sở để điều tra làm rõ vụ việc.

Bước đầu, danh tính 2 đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Anh (SN 1982, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Hải Bình (SN 1977, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Qua đấu tranh khai thác, Văn Anh khai có quen biết một người phụ nữ tên Hoa. Người này có kể cho Anh về việc chị N.T đang nợ Hoa một số tiền lớn.

Hoa ngỏ ý thuê Anh đi tìm N.T gây áp lực, đe dọa để nhanh chóng đòi lại được tiền và sẽ trả cho Anh 10 triệu đồng tiền công. Nhận lời, Nguyễn Văn Anh đã rủ Nguyễn Hải Bình chuẩn bị 1 xi-lanh gắn kim tiêm bên trong có 1 ít nước coca nhằm đe dọa chị N.T.

Sáng 9/11, Anh và Bình đi xe máy che biển số bám theo chị N.T từ thành phố Lào Cai đến cổng trụ sở cơ quan. Khi chị vừa bước xuống xe, Anh đã ném xi-lanh rồi đạp chị N.T ngã xuống đất.

Khi nạn nhân phản kháng thì đối tượng dùng xi-lanh đâm vào bắp tay. Sau khi thực hiện hành vi, hai đối tượng bỏ chạy. Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan Công an, cả Anh và Bình đều có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Dùng kim tiêm để đòi nợ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO