Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng thăm, tặng quà nhân Ngày Thương binh liệt sĩ

Nguyễn Liên| 27/07/2022 07:07

Ngày 26/7, Đoàn công tác của tỉnh Cao Bằng do đồng chí Lê Hải Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà thương binh, gia đình chính sách, người có công tại huyện Bảo Lâm nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). Cùng đi có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, huyện Bảo Lâm.

Đoàn đến thăm, tặng quà ông Nông Bế Khánh, thương binh đặc biệt nặng 85%, khu 2, thị trấn Pác Miầu. Đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của ông và gia đình; động viên gia đình tiếp tục gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động của địa phương, tích cực học tập, lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa dự tọa đàm “Gặp mặt và tri ân” người có công với cách mạng kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 tại huyện Bảo Lâm; trao 11 suất quà của tỉnh tặng cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, ân nhân cách mạng,bà mẹ Việt Nam anh hùng,..

a1.-a-hoa.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa trao 11 suất quà cho các gia đình có công với cách mạng tại huyện Bảo Lâm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn, hy sinh xương máu của các thương binh, gia đình liệt sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chúc các thương binh, bệnh binh và thân nhân luôn mạnh khỏe, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng cho con cháu noi theo; động viên con cháu sống hòa thuận, đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa công tác “đền ơn đáp nghĩa” tại địa phương. Quan tâm triển khai công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ...

Trước đó, ngày 21/7, đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng do đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn dâng hương viếng Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) Quốc gia Trường Sơn, NTLS Quốc gia đường 9 (Quảng Trị). Tham dự có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và thân nhân liệt sĩ.

Với tấm lòng thành kính và tri ân sâu sắc, đoàn dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên NTLS Quốc gia Trường Sơn và NTLS Quốc gia đường 9. NTLS Quốc gia Trường Sơn thuộc khu đồi Bến Tắt, xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh (Quảng Trị) có tổng diện tích 14 ha, đây là nơi an nghỉ của hơn 10 nghìn liệt sĩ trong cả nước, chủ yếu là liệt sĩ của Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Phần lớn các liệt sĩ là con em các tỉnh, thành phố phía Bắc, trong đó, tỉnh Cao Bằng có hơn 200 phần mộ.

a-2-doan-dai-bieu-tinh.jpg
Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng làm trưởng đoàn dâng hương viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê cùng đoàn đại biểu tỉnh dâng hương, dâng hoa viếng NTLS Quốc gia Trường Sơn, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

Tiếp nối hoạt động tri ân, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng quà thương binh nặng tại 3 trung tâm điều dưỡng thương binh nặng tại huyện Lạng Giang (Bắc Giang), huyện Duy Tiên (Hà Nam), Trung tâm Điều dưỡng thương binh huyện Nho Quan (Ninh Bình).

Tại các điểm đến tặng quà, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ân cần hỏi thăm sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những công lao to lớn của các thương, bệnh binh đã hy sinh một phần xương máu của mình trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Mong muốn các thương, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, vượt lên thương tật, sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

a3-1-.jpg
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng quà thương binh nặng tại 3 trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Bắc Giang, Hà Nam, Ninh Bình

Tại TP. Cao Bằng đã diễn ra lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và biểu dương người có công tiêu biểu nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

a4-2-.jpg
Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố Cao Bằng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và 20 tấm gương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố đã trao danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ Trần Thị Cốc, phường Sông Hiến (Thành phố). Mẹ Cốc là người có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp đó, tổ chức tôn vinh, biểu dương 20 gương thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng thăm, tặng quà nhân Ngày Thương binh liệt sĩ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO