Thư bạn đọc

Khiếu nại kéo dài vụ người phụ nữ bị hành hung nhập viện tại TP. HCM

Tuệ Anh 31/05/2025 11:41

Người phụ nữ trú tại quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh) bị hành hung nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Do người thực hiện hành vi không bị xử lý hình sự nên nạn nhân bức xúc, dẫn tới khiếu nại kéo dài.

Bà Đặng Thị Kiêm Thảo (SN 1984, trú tại Phú Thọ Hòa, Tân Phú) cho biết, đã nhiều lần gửi đơn tố cáo, khiếu nại tới cơ quan chức năng việc bà bị ông P.D.H (trú tại Tân Thạnh Đông, Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) hành hung phải nhập viện cấp cứu nhưng người thực hiện hành vi không bị khởi tố hình sự.

Theo đơn trình bày, ngày 6/8/2024, tại bãi xe số 787 Lũy Bán Bích (Phú Thọ Hòa) xuất hiện nhóm người đàn ông lạ mặt, trong số đó có ông H., người bà Thảo có quen biết. Sau khi có lời qua tiếng lại, bà Thảo bị ông H. đánh nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Nguyên nhân được cho là có liên quan tới vấn đề tranh chấp quyền quản lý bãi giữ xe giữa ông H. và ông Đ.V.T (cha nuôi bà Thảo).

W_don(1).jpg
Đơn Khiếu nại của bà Thảo.

Quá trình điều trị tại Bệnh viện quận Tân Phú, bà Thảo được chẩn đoán chấn thương đầu, chấn thương góc hàm trái, rối loạn chức năng tiền đình, chấn thương hạ vị. Vụ việc sau đó đã được công an phường Phú Thọ Hòa chuyển tới Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú xử lý theo thẩm quyền.

Sau khi làm việc các bên liên quan, ngày 27/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Lý do, thương tích bà Thảo tại thời điểm giám định 1%, hành vi của ông H. do bức xúc thái độ, lời nói kích động của bà Thảo và dùng tay (không có hung khí), chỉ đánh vào vùng mặt, cơ thể, không đánh vào vị trí nguy hiểm và chiếc nhẫn ông H. đeo không phải hung khí nguy hiểm.

W_006.jpg
Kết luận giám định do bà Thảo cung cấp.

Còn bà Thảo cho rằng: Hành vi của ông H. không phải bộc phát nhất thời mà có tổ chức (vì đi nhiều người), có tính chất côn đồ; Hành vi xuất phát từ ý thức, động cơ của ông H. không phải lỗi của nạn nhân; Vùng đầu và mặt là vị trí trọng yếu, dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể con người; Ngoài dùng tay, ông H. còn sử dụng thanh kim loại sắc cạnh hành hung.

“Toàn bộ hành vi ông H. tôi đều có hình ảnh, video quay lại”, bà Thảo khẳng định. “Bãi giữ xe thuộc quyền quản lý của cha tôi, việc nhóm người tự ý xông vào chửi bới, hành hung tôi là coi thường pháp luật, tài sản và tính mạng người dân”.

W_img_3691.jpeg
Quyết định không khởi tố vụ án.


Từ đó, bà Thảo cho rằng, Quyết định không khởi tố vụ án là chưa phù hợp, chưa đúng với mức độ hành vi của ông H. nên đã khiếu nại Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an quận Tân Phú tới Công an TP. HCM và Viện kiểm sát nhân dân TP. HCM.

Ngày 18/12/2024, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã có Phiếu chuyển đơn khiếu tại của bà Thảo tới Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú yêu cầu xem, giải quyết theo quy định. Thanh tra Công an TP. HCM; Viện KSND TP. HCM cũng đã chuyển đơn, nội dung tương tự.

W_chuyen-don(1).jpg
Phiếu chuyển đơn do bà Thảo cung cấp.

Ngày 21/1/2025, Công an quận Tân Phú có Quyết định giải quyết khiếu nại số 260/QĐ, tiếp tục giữ nguyên quan điểm, bác bỏ toàn bộ nội dung khiếu nại của bà Thảo. “Hành vi của ông H. là trái pháp luật, tuy nhiên tổng hợp các tình tiết chưa có đủ căn cứ để xác định hành vi của ông H. có tính chất côn đồ, tỉ lệ thương tích của bà Thảo xác định 1%...Do vậy, hành vi của ông P.D.H trong sự việc chưa đủ yếu tố cấu thành tội Cố ý gây thương tích”, văn bản nêu rõ.

Không đồng ý, bà Thảo tiếp tục gửi đơn khiếu nại, đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông H. về tội Cố ý gây thương tích.

Ngày 25/4/2025, VKSND TP. HCM đã chuyển đơn khiếu nại của bà Thảo tới Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM (PC01) xử lý theo thẩm quyền.

Trao đổi với phóng viên, bà Thảo cho biết, sau khi bị hành hung, sức khỏe và tinh thần bà Thảo bị ảnh hưởng. Đồng thời mong muốn cơ quan chức năng xem xét, đánh giá lại mức độ, tính chất sự việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khiếu nại kéo dài vụ người phụ nữ bị hành hung nhập viện tại TP. HCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO