Israel cảnh báo xung đột có thể bùng phát ở Dải Gaza

Tào Đạt (Theo Times of Israel)| 05/07/2021 15:47

BVCL - Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Channel 13 trong ngày 4/7, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz đã lên tiếng cảnh báo xung đột có thể tái bùng phát vào bất cứ thời điểm nào tại Gaza.

“Gaza là một khu vực vô cùng nhạy cảm… Chúng tôi luôn sẵn sàng hành động. Chúng tôi đã và đang xác định hàng chục mục tiêu. Tôi thực sự khuyến nghị Hamas không nên thách thức năng lực của Lực lượng Phòng vệ Israel”, ông Gantz nhấn mạnh.

2021-07-02t153813z1764244144rc2cco9cpxnnrtrmadp3israel-palestinians-protests-1625355228510536601610.jpg
Người biểu tình Palestine tại Bờ Tây trong cuộc xung đột với lực lượng Israel ngày 2/7. Ảnh: Reuters

Những tuần qua, tình trạng thả bóng bay gắn lửa từ Dải Gaza đã làm bùng phát nhiều đám cháy nghiêm trọng gây thiệt hại tài sản ở miền Nam Israel.

Đáp trả hành động trên, lực lượng Phòng vệ Israel đã không kích nhiều mục tiêu của các tổ chức thánh chiến tại Gaza. Gần đây nhất, ngày 3/7, lực lượng không quân Israel cũng đã tấn công các mục tiêu tại Gaza nhằm đáp trả hành động thả bóng bay gây cháy.

Theo các chuyên gia, những động thái này có nguy cơ leo thang thành xung đột, phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian.

Được biết, cuộc giao tranh kéo dài 11 ngày (từ ngày 10-21/5/2021) giữa Israel và các tay súng Palestine đã khiến ít nhất 219 người Palestine (trong đó có 63 trẻ em) bị thiệt mạng ở Gaza. Trong khi đó, giới chức Israel cũng cho biết, nước này đã có 12 người thiệt mạng (có 2 trẻ em, 1 binh sỹ) và hàng nghìn người bị thương, chủ yếu ở Gaza và Bờ Tây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Israel cảnh báo xung đột có thể bùng phát ở Dải Gaza
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO