Hội đàm trực tuyến giữa TANDTC Việt Nam và TANDTC Lào

Dương Thảo - Hải Đăng| 16/03/2022 17:18

BVCL - Sáng 16/3 tại Hà Nội, đã diễn ra hội đàm trực tuyến giữa TANDTC Việt Nam và TANDTC Lào. Chủ trì hội đàm về phía TANDTC Việt Nam có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC. Về phía TANDTC Lào có đồng chí Viengthong Siphandon, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Lào.

chanh-an-tandtc-nguyen-hoa-binh-va-cac-dai-bieu-phia-tandtc-viet-nam-tham-du-buoi-hoi-dam.jpg
Chánh án Nguyễn Hòa Bình và các đại biểu phía TANDTC Việt Nam tham dự buổi hội đàm

Tham dự hội đàm, về phía TANDTC Việt Nam còn có đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án TANDTC, cùng một số đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc TANDTC.

Hội đàm nhằm thúc đẩy và tăng cường sự hợp tác hữu nghị, đoàn kết giữa Tòa án hai nước Việt Nam - Lào.

Tại buổi hội đàm, đồng chí Nguyễn Hòa Bình gửi lời chúc mừng Tòa hành chính TANDTC Lào chính thức đi vào hoạt động. Chánh án TANDTC Việt Nam cũng nhấn mạnh, năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai nước Việt Nam và Lào. Hai bên sẽ cùng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022).

hinh-anh-buoi-trao-doi-truc-tuyen-giua-tandtc-hai-nuoc-viet-lao.jpg
Hình ảnh buổi trao đổi trực tuyến giữa TANDTC hai nước Việt - Lào

Trong khuôn khổ hội đàm, lãnh đạo hai bên thông báo những kết quả đã đạt được trong công cuộc cải cách tư pháp, chia sẻ về cơ chế giám sát, bổ nhiễm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng và kỷ luật Thẩm phán. Đồng thời đánh giá cao các hoạt động hợp tác của hai hệ thống Tòa án được triển khai thực hiện tốt, hiệu quả sâu khi ký thỏa thuận hợp tác năm 2008.

Ghi nhận những nỗ lực giúp đỡ từ phía TANDTC Việt Nam, Chánh án TANDTC Lào bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ Việt Nam nói chung và TANDTC Việt Nam nói riêng trong việc hỗ trợ thành lập Tòa hành chính, xây dựng Luật Tố tụng Hành chính, đào tạo và nâng cao năng lực cho bán bộ TAND Lào… Chánh án TANDTC Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ TANDTC Lào trong việc tổ chức Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam, Lào và Campuchia; Chia sẻ kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của Tòa án.

Chánh án TANDTC Lào bày tỏ cảm ơn sâu sắc những giúp đỡ từ phía TANDTC Việt Nam dành cho Lào về kinh phí, đào tạo…

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong hoạt động chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về cải cách tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin tại Tòa án, đào tạo tư pháp và tăng cường mối quan hệ hợp tác của Tòa án địa phương hai nước, đặc biệt là Tòa án các tỉnh biên giới.

Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đánh giá cao, coi trọng quan hệ hữu nghị Việt - Lào. Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước, mối quan hệ tư pháp cũng rất chặt chẽ, hiệu quả. Việc duy trì mối quan hệ thường niên như hiện nay là một minh chứng cho mối quan hệ gắn bó giữa hai bên.

chanh-an-tandtc-nguyen-hoa-binh-phat-bieu-tai-diem-cau-toa-an-viet-nam.jpg
Chánh án Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại điểm cầu Việt Nam

Chánh án TANDTC Việt Nam cũng nhất trí việc tổ chức Hội nghị tòa án giữa 3 nước, Hội nghị do nước bạn Lào chủ trì. Hội nghị dự kiến tổ chức vào tháng 8/2022. Phía Việt Nam sẽ cử các chuyên gia đào tạo, tư vấn, hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ TAND Lào.

Kết thúc hội đàm, hai bên cùng nhất trí và khẳng định qua hội đàm, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Tòa án hai nước ngày càng được củng cố, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Chánh án TANDTC Lào mời Chánh án TANDTC Việt Nam dự hội đàm song phương, nhằm hợp tác toàn diện hơn nữa trong hoạt động Tòa án, cải cách tư pháp hai bên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội đàm trực tuyến giữa TANDTC Việt Nam và TANDTC Lào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO