Hàng chục y, bác sỹ chạy đua với thời gian cứu sống bệnh nhân tai nạn giao thông

Thanh Phương| 26/02/2023 15:48

BVCL - 4 ê kíp bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa chạy đua với thời gian, nỗ lực liên tục trong vòng 6 giờ đồng hồ, tiến hành phẫu thuật ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể bệnh nhân do tai nạn giao thông.

hang-chuc-y-bac-sy-chay-dua-voi-thoi-gian-cuu-song-benh-nhan-tai-nan-giao-thong-hinh-anh01051577606.jpg
Bệnh nhân N.K.G. trở về từ cõi chết

Trước đó, anh N.K.G., 34 tuổi, trú tại xã Thành Long (Thạch Thành) bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Anh được đưa Trung tâm Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng sốc đa chấn thương, ý thức lơ mơ với nhiều vết thương rất nặng và phức tạp vùng mặt, bụng, ngực, biến dạng cẳng chân phải.

Các bác sỹ trực đã kích hoạt cấp cứu khẩn cấp. Bệnh nhân được chẩn đoán ban đầu là chấn thương sọ não; chảy máu dưới màng cứng; chấn thương ngực nghi tổn thương nhĩ phải gây chèn ép tim, chấn thương bụng nghi vỡ gan chảy máu ổ bụng; chấn thương vỡ tạng rỗng, chấn thương gãy 2 xương cẳng chân phải. Bệnh nhân được hồi sức tích cực, đồng thời khẩn trương đưa về phòng mổ.

Cùng thời điểm, ê kíp các bác sĩ vừa tiến hành truyền máu, hồi sức tích cực, vừa tiến hành mổ cấp cứu. Ê kíp phẫu thuật tim mạch được ưu tiên phẫu thuật xử trí tổn thương nhĩ phải để giải phóng chèn ép tim. Tiếp theo các bác sĩ phẫu thuật tiêu hóa mở ổ bụng, xử trí tổn thương gan trái vỡ đứt rời, gan phải vỡ phức tạp hạ phân thùy 6-7-8 kèm theo đụng dập chảy máu mạc treo ruột non và vỡ ruột non nhiều vị trí. Các bác sĩ đã tiến hành cắt gan trái, cầm máu gan phải. Cắt bỏ đoạn ruột dập vỡ đưa 2 đầu ruột ra làm hậu môn nhân tạo.

Đối với vết thương vỡ trần hốc mắt bên trái có tổn thương thành xoang hàm trái gây tụ dịch máu trong xoang, đụng dập tụ máu trong nhãn cầu trái, sưng nề tổ chức dưới da quanh hốc mắt hai bên, các y bác sĩ đã nhanh chóng xử lý vết thương phần mềm tổn thương nông vùng mắt đồng thời cắt bỏ vùng nhãn cầu bị dập. Đối với gãy 2 xương cẳng chân, các bác sĩ tiến hành đặt nẹp cố định, tiếp tục theo dõi thêm.

Trong thời gian điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân còn phải trải qua 3 lần đại phẫu nữa để hoàn chỉnh các chức năng của các bộ phận bị tổn thương. Các ca phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp bệnh nhân tiến triển tốt, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường. 

Nhờ việc phối hợp kịp thời, nhịp nhàng giữa các bác sĩ thuộc các chuyên khoa Ngoại - Hồi sức - Gây mê - Huyết học, một lần nữa, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã cứu sống thành công bệnh nhân khỏi “lưỡi hái tử thần”. Tiếp tục khẳng định năng lực xử trí cấp cứu tại chỗ đối với các trường hợp chấn thương nặng, phức tạp mở ra nhiều cơ hội cứu chữa cho bệnh nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng chục y, bác sỹ chạy đua với thời gian cứu sống bệnh nhân tai nạn giao thông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO