Hàn Quốc bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 từ tháng 2

T. Trang - T/h | 29/01/2021 16:37

BVCL - Ngày 28/1, giới chức y tế Hàn Quốc thông báo, các nhân viên y tế tuyến đầu ở nước này sẽ được tiêm những mũi vaccine phòng COVID-19 đầu tiên trong tháng 2 tới.

Chương trình tiêm chủng sẽ mở rộng ra toàn dân trong nửa cuối năm 2021. Theo Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), đội ngũ y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện và trung tâm điều trị ở khu vực Seoul sẽ được tiêm chủng trong tháng 2 này.

3000-1611877853572539749527.jpeg
Việc tiêm vaccine COVID-19 cho người dân tại Hàn Quốc được thực hiện từ tháng 2

Ước tính, trong quý đầu tiên của năm 2021, khoảng 50.000 nhân viên y tế sẽ được tiêm vaccine COVID-19, tiếp đến là khoảng 780.000 người khác, trong đó có bệnh nhân tại những viện an dưỡng và các cơ sở dưỡng lão, cùng nhóm nhân viên chăm sóc y tế có nguy cơ cao.

Từ giữa tháng 3, các nhân viên y tế tại những bệnh viện lớn có nhiều bệnh nhân COVID-19 nghiêm trọng sẽ được tiêm chủng. Cùng với đó, các nhân viên tuyến đầu như nhân viên cấp cứu, nhân viên phục vụ cách ly và các nhà điều tra dịch tễ học cũng sẽ được tiêm trong giai đoạn này. Tổng cộng sẽ có khoảng 440.000 người được tiêm chủng.

Việc tiêm chủng sẽ được bắt đầu từ trung tâm tiêm chủng thuộc Trung tâm Y tế quốc gia ở Seoul. Sau đó, KDCA sẽ thiết lập thêm 3 điểm tiêm chủng bổ sung nằm dưới sự quản lý của các bệnh viện lớn chỉ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các địa phương khác.

Hàn Quốc bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 từ tháng 2 - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AP)

Từ quý II/2021, người từ 65 tuổi trở lên và những người đến ở hoặc làm việc ở các địa điểm chăm sóc người già và người khuyết tật sẽ được tiêm chủng. Tổng số khoảng 9,4 triệu người sẽ được tiêm trong giai đoạn này. Phụ nữ có thai và người dưới 19 tuổi không thuộc diện tham gia tiêm chủng cho tới khi có thêm nghiên cứu về tác dụng phụ của vaccine. Những quan chức chính phủ làm việc trong các cơ quan trọng yếu và người cần đi nước ngoài khẩn để tham gia các hoạt động kinh tế quan trọng cũng sẽ được xem xét tiêm trong đợt đầu.

Hàn Quốc đặt mục tiêu tiêm chủng cho khoảng 70% dân số vào tháng 9 và tạo miễn dịch cộng đồng vào tháng 11/2021 với việc cung cấp vaccine miễn phí cho tất cả mọi người. Trong tháng 2, Hàn Quốc dự kiến tiếp nhận lô vaccine đầu tiên từ hãng AstraZeneca và những vaccine được phân phối theo cơ chế COVAX do Liên Hợp Quốc khởi xướng.

Theo
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 từ tháng 2
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO