Hải Dương tổ chức lễ mở vườn vải xuất khẩu tại Thanh Hà

Tào Đạt (T/h)| 19/05/2021 11:27

BVCL - UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ mở vườn hái vải xuất khẩu đi Nhật Bản, Mỹ, Australia, Singapore, châu Âu..

Mở đầu chuỗi sự kiện quảng bá vải thiều Thanh Hà năm 2021 của tỉnh Hải Dương, sáng 18/5, tại huyện Thanh Hà, UBND tỉnh đã tổ chức lễ mở vườn hái vải xuất khẩu đi Nhật Bản, Mỹ, Australia, Singapore, châu Âu..

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hồng Diên, Bộ Trưởng Công thương; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương.

img_9880.jpg
Lãnh đạo các bộ và tỉnh đã cắt băng mở vườn hái vải xuất khẩu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, lãnh đạo các bộ và tỉnh đã cắt băng mở vườn hái vải xuất khẩu tại thôn Thanh Lanh. Sau lễ cắt băng, các đồng chí lãnh đạo đã đi thăm vườn vải theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và trải nghiệm hái vải.

img_9879.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng giới thiệu vải sớm Thanh Hà với lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để phục vụ thị trường Nhật Bản, Hải Dương đã quy hoạch 500 ha vải, xác định sản lượng đáp ứng khoảng 5.000 tấn vải thiều vụ này. 

Hiện nay, những mẫu vải đầu tiên đã được gửi đi phân tích, giám định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và đã đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

Với thị trường Mỹ, Australia, Singapore, Thái Lan, EU và hệ thống siêu thị trên toàn quốc, toàn tỉnh Hải Dương có 45 mã số vùng trồng (đi Mỹ, Australia) và 9 mã số vùng trồng xuất khẩu đi Thái Lan năm 2021. Tổng sản lượng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vào nhóm thị trường này khoảng 5.000-7.000 tấn.

Với thị trường nội địa và Trung Quốc, để đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, năm 2021 Sở NN&PTNT chỉ đạo tiếp tục duy trì 47 mã số vùng trồng tại Thanh Hà và Chí Linh với gần 8.000 ha. Tổng sản lượng vải ước 40.000-45.000 tấn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương tổ chức lễ mở vườn vải xuất khẩu tại Thanh Hà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO