Từ ngày 20 đến 26/6, Hà Nội sẽ chính thức vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại 126 xã, phường mới và các điểm tiếp nhận, trả kết quả trên toàn địa bàn thành phố.
Đây là bước triển khai quan trọng trong lộ trình sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Theo kế hoạch do Thành ủy Hà Nội ban hành, các dịch vụ hành chính công phục vụ người dân sẽ được vận hành thử, bao gồm các thủ tục liên quan đến sở, ngành và các nhóm việc giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Quá trình thử nghiệm được thực hiện tại trụ sở của 126 xã, phường mới, 12 chi nhánh của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và các điểm hành chính công tại cơ sở.
Trong quá trình vận hành thử, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND các xã, phường sẽ thực hiện xử lý các tình huống giả định để kiểm tra mức độ sẵn sàng của hệ thống chính quyền mới. Sau giai đoạn thử nghiệm, vào ngày 27/6, thành phố sẽ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm và tiến tới triển khai đồng bộ mô hình này.
Về cơ sở hạ tầng, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu cho biết, sau đợt sắp xếp, thành phố sẽ bố trí 232 cơ sở nhà, đất để làm trụ sở cho 126 xã, phường, theo nguyên tắc “một trụ sở tập trung” hoặc “hai trụ sở phân tán” tùy theo điều kiện cụ thể. Mô hình này nhằm bảo đảm phù hợp với vị trí địa lý, quy mô dân cư và điều kiện làm việc tại địa phương.
Dự kiến, sau ngày 20/6, thành phố sẽ công bố vị trí trụ sở chính thức của 126 xã, phường mới để người dân và tổ chức thuận tiện trong việc giải quyết các thủ tục từ ngày 1/7.
Đối với các trụ sở hành chính dôi dư sau sắp xếp, UBND các địa phương có trách nhiệm lập kế hoạch xử lý trong giai đoạn 2025–2029, tuân theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.
Đây là bước đi quan trọng của Hà Nội trong công cuộc cải cách hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ hiện đại, hiệu quả và gần dân hơn.