Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) TP Hà Nội vừa đồng loạt kiểm tra, xử lý hàng loạt điểm kinh doanh gạo có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với thương hiệu gạo ST25 – một trong những thương hiệu gạo Việt Nam nổi bật và đã được bảo hộ.
Trong đợt kiểm tra, Đội QLTT số 1 đã phát hiện cửa hàng gạo Hải Yến tại phường Xuân La (quận Tây Hồ) đang bày bán sản phẩm nghi vấn bị làm giả. Theo ghi nhận, gạo được sang chiết từ bao 50kg thành từng túi 5kg, mang nhãn hiệu “Gạo ông Cua – ST25 – Lúa Tôm”, trên bao bì có in tên đơn vị sản xuất là DNTN Hồ Quang Trí (tỉnh Sóc Trăng) – đơn vị sở hữu hợp pháp nhãn hiệu ST25.
Tiếp tục kiểm tra cửa hàng Danh Nhân trong khu vực chợ Nhân Chính (quận Thanh Xuân), lực lượng chức năng phát hiện 10 bao gạo mang cùng nhãn hiệu “Gạo ông Cua – ST25 – Lúa Tôm” có dấu hiệu giả mạo nguồn gốc. Các sản phẩm này bị nghi không do đơn vị sở hữu hợp pháp phân phối.
Tại quận Bắc Từ Liêm, cửa hàng Tuyết Kỳ bị phát hiện kinh doanh nhiều bao gạo ST25 với giá bán dao động từ 140.000 đến 280.000 đồng. Ngoài ra, cơ sở này còn trưng bày nhiều bao bì in thương hiệu ST25 và logo "Gạo ông Cua", làm dấy lên nghi vấn về việc sử dụng trái phép hình ảnh thương hiệu.
Không dừng lại ở đó, trong một vụ việc khác tại chợ Trung Văn (quận Nam Từ Liêm), lực lượng chức năng đã kiểm tra cửa hàng Hiển Trang và phát hiện 80 bao gạo loại 10kg mang nhãn “Đặc sản Sóc Trăng Gạo ST25 – Gạo thơm thượng hạng”, cùng hàng trăm vỏ bao và máy móc có dấu hiệu phục vụ việc đóng gói trái phép.
Còn tại cửa hàng gạo SONO (quận Thanh Xuân), lực lượng kiểm tra ghi nhận hàng loạt túi gạo cùng bao bì sử dụng biểu tượng nhận diện ST25 gồm chữ “S” lồng “T” và hình ngôi sao – yếu tố đặc trưng đã được bảo hộ nhãn hiệu. Tuy nhiên, không có thông tin về đơn vị sản xuất được ghi rõ, làm tăng nghi vấn về hành vi xâm phạm bản quyền thương hiệu.
Toàn bộ các tang vật nghi vấn đều đã bị lực lượng QLTT lập biên bản và tạm giữ. Hồ sơ liên quan đã được chuyển tới Đội 6 – Phòng Cảnh sát kinh tế để điều tra và xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Diễn biến này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lợi dụng uy tín thương hiệu để trục lợi. Việc giả mạo thương hiệu ST25 không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp làm ăn theo đúng quy định mà còn tiềm ẩn rủi ro lớn cho người tiêu dùng khi chất lượng gạo không được đảm bảo. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra và kêu gọi người dân thận trọng khi lựa chọn mua sản phẩm gạo, ưu tiên địa chỉ uy tín và có chứng nhận rõ ràng.