Y tế - Giáo dục

Hà Nội lan tỏa nghĩa cử hiến mô, tạng vì cộng đồng

Minh Anh 09/09/2026 15:23

Ngày 9/9, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội tổ chức tọa đàm tuyên truyền, vận động hiến mô, tạng... xóa bỏ tâm lý e ngại và lan tỏa nghĩa cử nhân ái trong cộng đồng.

mo-tang(1).jpg
Ông Lê Tự Lực - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc Tọa đàm "Tuyên truyền, vận động hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người".

Chủ động đưa thông tin chính xác đến cộng đồng

Tọa đàm "Tuyên truyền, vận động hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người" được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Báo chí Thủ đô, đồng thời phát trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Hà Nội và kết nối tới các kênh thông tin, nền tảng số của xã, phường trên địa bàn.

Chương trình do Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương và Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số thành phố Hà Nội tổ chức.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Lê Tự Lực khẳng định, hiến mô, tạng và bộ phận cơ thể người là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng và sự sẻ chia giữa con người với con người.

Mỗi phiếu đăng ký hiến tặng không chỉ mở thêm cơ hội sống cho người bệnh mà còn góp phần thúc đẩy phong trào hiến mô, tạng tại Việt Nam phát triển bền vững.

Can bo
Các hội viên Hội Chữ thập đỏ tham dự Tọa đàm "Tuyên truyền, vận động hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người".

Theo ông Lê Tự Lực, để phong trào lan tỏa sâu rộng, công tác truyền thông phải bảo đảm thông tin chính xác, có cách tiếp cận phù hợp và đặc biệt tôn trọng nguyên tắc tự nguyện.

Những câu chuyện chân thực cùng kiến thức khoa học, gần gũi sẽ giúp người dân hiểu rằng hiến mô, tạng không phải là sự mất đi, mà là trao thêm cơ hội sống và hy vọng cho những người đang điều trị bệnh hiểm nghèo.

Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, các cơ quan, đơn vị và mạng lưới Hội các cấp để đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động; qua đó lan tỏa thông điệp "Hiến mô, tạng - Trao đi sự sống, để yêu thương còn mãi".

Một người hiến tặng trao cơ hội sống cho bốn bệnh nhân

Tại chương trình, Thạc sĩ Phạm Thị Đào, Trưởng phòng Tư vấn và Điều phối ghép tạng, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và Thạc sĩ Đỗ Văn Đô, Phó Trưởng khoa Gan mật, Bệnh viện Nhi Trung ương đã trao đổi, giải đáp nhiều vấn đề được cộng đồng quan tâm.

Nội dung tập trung vào quyền lợi của người hiến, khả năng cứu người từ một trường hợp hiến tạng, cách cung cấp thông tin đúng để tránh hiểu nhầm và ý nghĩa đặc biệt của ghép tạng đối với bệnh nhi.

Toa dam
Toa Dam 1
Các khách mời chia sẻ tại Tọa đàm "Tuyên truyền, vận động hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người".

Câu chuyện của gia đình chị Phạm Thị Thanh, trú tại phường Hoàng Mai, để lại nhiều xúc động. Cuối năm 2024, sau khi chồng chị là anh Đỗ Anh Dũng được xác định chết não, gia đình đã quyết định hiến đa tạng. Nghĩa cử ấy đã trao cơ hội sống cho bốn bệnh nhân đang cận kề cái chết, trở thành minh chứng sâu sắc cho tinh thần sẻ chia trong thời khắc khó khăn nhất.

Những phân tích từ các chuyên gia giúp đại biểu có cái nhìn tổng thể, khoa học hơn về hiến mô, tạng. Đây không chỉ là hành động nhân đạo, mang đến cơ hội để sự sống được tiếp nối, mà còn cho thấy những tiến bộ quan trọng của y học hiện đại trong điều trị và cứu chữa người bệnh.

Toa dam 3
Chị Phạm Thị Thanh, phường Hoàng Mai (bên phải) chia sẻ câu chuyện về nghĩa cử hiến tặng mô, tạng của người thân tại Tọa đàm.

Thông qua tọa đàm, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội mong muốn mỗi cán bộ, hội viên và tình nguyện viên trở thành một "sứ giả" truyền tải thông tin chính xác về hiến mô, tạng tới gia đình và cộng đồng; đồng thời khuyến khích người dân chủ động tìm hiểu, trao đổi với người thân và đưa ra quyết định phù hợp với nguyện vọng của bản thân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội lan tỏa nghĩa cử hiến mô, tạng vì cộng đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO