Hà Nội: Học sinh chưa đi học trở lại vào ngày 10/7

Tào Đạt| 09/07/2021 06:23

BVCL - Học sinh Hà Nội sẽ không trở lại trường từ ngày 10/7 để hoàn thành nốt năm học 2020-2021 như đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trong thông báo ngày 8/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở LĐ-TB&XH, các đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ, căn cứ tình hình thực tế diễn biến của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố để đề xuất việc cho học sinh đi học trở lại.

hoc-sinh-hn.jpeg
Ảnh minh họa

Như vậy , học sinh Hà Nội sẽ chưa đi học trở lại sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19.

Đến ngày 5/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội gửi tờ trình lên UBND thành phố đề xuất cho học sinh các cấp từ mầm non đến THPT, giáo dục thường xuyên; học viên trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, kỹ năng trên địa bàn đi học từ ngày 10/7 đến 24/7 để hoàn thành nốt năm học 2020-2021.

Sau 10 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm ngoài cộng đồng, từ ngày 5/7, Hà Nội phát hiện ca bệnh tại một công ty ở khu công nghiệp Thăng Long. Đến đầu giờ chiều 8/7, số ca tăng lên 18, tổng ca nhiễm từ đầu đợt dịch thứ tư là 276, chưa tính số ca ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương và Bệnh viện K.

Hà Nội đã yêu cầu người dân hạn chế ra đường; không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở; dừng hoạt động thể thao ngoài trời. Người về từ vùng dịch phải cách ly tại nhà 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần. Các chốt kiểm dịch cố định được lập ở nhà ga, bến xe liên tỉnh, chốt lưu động ở tuyến đường cửa ngõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Học sinh chưa đi học trở lại vào ngày 10/7
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO