Dù thời hạn thi công chỉ là 180 ngày, nhưng sau gần 10 tháng kể từ khi trúng thầu, dự án Cải tạo ao hồ tại xã Yên Xuân (TP. Hà Nội) do Liên danh Công ty Quang Vinh và Công ty ARC thực hiện vẫn đang dang dở. Đáng chú ý, nhiều hạng mục đã bộc lộ dấu hiệu về chất lượng, khiến dư luận không khỏi lo ngại.
Ngày 19/11/2025, ông Trần Đức Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Xuân, ký Quyết định số 919/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 "Thi công xây dựng và mua sắm thiết bị" thuộc dự án "Cải tạo ao hồ xã Yên Bình, Yên Trung".
Dự án gồm các hạng mục cải tạo hồ Thuống, hồ số 1 Thung Mộ, ao Đầm Bối và ao thôn Miễu.
Liên danh Công ty CP Tập đoàn xây dựng Quang Vinh và Công ty CP Thiết kế ARC được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá gần 22 tỷ đồng.
Quyết định nêu thời gian thực hiện gói thầu và thời gian thực hiện hợp đồng đều là 180 ngày.

Theo hợp đồng, dự án có thời hạn thực hiện là 180 ngày (khoảng 6 tháng). Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, đến nay đã gần 10 tháng trôi qua kể từ khi được phê duyệt, dự án này vẫn chưa được hoàn thành, đồng thời xuất hiện một số điểm bất thường.
Tiến độ và cảnh báo an toàn tại hồ Thuống cần được làm rõ
Tại hồ Thuống, phóng viên ghi nhận các hạng mục vẫn đang thi công dang dở. Hiện tại, khu vực này mới thành hình phần rãnh thoát nước, kè mái hồ và tràn xả lũ, còn phần đường giao thông chưa thấy dấu hiệu được triển khai.
Tại khu vực phóng viên tiếp cận và ghi hình, chưa thấy biển cảnh báo, dây căng hoặc rào chắn ngăn người qua lại. Trong khi công trình còn thi công, nền đất gồ ghề và có rãnh sâu, biện pháp bảo đảm an toàn tại công trường cần được chủ đầu tư, nhà thầu rà soát.

Ghi nhận các phần việc đã thi công cho thấy, một số đoạn rãnh thoát nước có hình học chưa đều; bề mặt bê tông xuất hiện vết nứt, rỗ và có vị trí lộ thép. Đây là những dấu hiệu cần được kiểm tra trực tiếp, xác định nguyên nhân và biện pháp xử lý trước khi nghiệm thu.

Theo bản vẽ chi tiết, tấm nắp rãnh có kích thước 66 x 50 cm và được bố trí 8 lỗ thoát nước. Qua đo đạc tại hồ Thuống, phóng viên ghi nhận một số tấm có kích thước khoảng 65 x 55 cm. Sự chênh lệch này cần được đối chiếu với hồ sơ thiết kế được duyệt, sai số cho phép và hồ sơ nghiệm thu để có kết luận chính xác.

Nhiều hạng mục tại ao Đầm Bối cần được kiểm tra
Tại công trình ao Đầm Bối, theo ghi nhận, nhà thầu đã thi công cơ bản hoàn thành các hạng mục. Thế nhưng, hiện trạng công trình lại mang đến nhiều sự lo ngại cho người dân khi chưa đưa vào sử dụng đã bộc lộ dấu hiệu xuống cấp.

Phần đường dạo quanh ao xuất hiện tình trạng nứt nẻ trên diện tích khá lớn. Những vị trí nứt này dường như đã được bôi quét bằng một lớp vật liệu giống như keo nham nhở lên bề mặt.
Tương tự, tại phần dầm đỉnh kè, bê tông cũng xuất hiện tình trạng rỗ tổ ong và nứt nẻ. Những khu vực này có dấu hiệu được trát lại bằng một lớp vữa mỏng, nhưng vẫn không che kín hết được các vết nứt, tạo cảm giác chắp vá thiếu thẩm mỹ.

Chia sẻ với phóng viên, ông T. (một người dân sinh sống gần khu vực ao Đầm Bối) không giấu được sự lo lắng: "Công trình chưa hoàn thiện, chưa đưa vào sử dụng mà bê tông đã rỗ tổ ong, nứt nẻ khắp nơi. Chúng tôi rất lo ngại về độ bền của công trình sau này khi thực sự đưa vào sử dụng".
Không chỉ vậy, hạng mục bó vỉa hè dường như được thi công với hình học thiếu cân đối. Theo thiết kế, bó vỉa hè bằng bê tông có chiều rộng đồng nhất là 20cm. Nhưng qua đo đạc ngẫu nhiên của phóng viên, kích thước này biến thiên liên tục: có những đoạn chỉ đạt khoảng 18cm, có đoạn lại lên tới 24cm, bề mặt nhiều đoạn có vết rỗ tổ ong.

Những dấu hiệu bất thường về mặt kích thước tiếp tục xuất hiện tại hạng mục rãnh thoát nước và hệ thống lan can của ao Đầm Bối.
Cụ thể, theo thiết kế, cổ giằng bê tông có chiều rộng bên trên là 12cm. Nhưng tại hiện trường, nhiều đoạn đo được chỉ đạt 9cm, thậm chí có đoạn 4 - 5cm (chưa bằng một nửa thiết kế). Có những đoạn bê tông bị vỡ, lộ cốt thép lệch ra bên ngoài, trơ trọi đá.


Phóng viên cũng ghi nhận một số tấm nắp rãnh tại ao Đầm Bối có 6 lỗ thoát nước, trong khi bản vẽ chi tiết thể hiện 8 lỗ. Nội dung này cần được đối chiếu với chủng loại cấu kiện thực tế, hồ sơ thiết kế và các thay đổi đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận, nếu có.
Tại phần lan can bảo vệ, sự thiếu đồng bộ thể hiện khá rõ. Nhiều chân trụ lan can có dấu hiệu được hàn lệch tâm, không vuông vắn. Đặc biệt, nhiều vị trí thay vì sử dụng ốc vít cố định, nhà thầu lại tiến hành hàn trực tiếp.

Các nội dung nêu trên là ghi nhận tại một số vị trí và kết quả đối chiếu ban đầu với bản vẽ do phóng viên tiếp cận. Kết luận về mức độ phù hợp thiết kế, chất lượng và khả năng chịu lực của công trình phải dựa trên hồ sơ được phê duyệt, sai số cho phép, biên bản nghiệm thu, kết quả kiểm tra hoặc kiểm định của đơn vị có chuyên môn.
Với gói thầu sử dụng ngân sách nhà nước trị giá gần 22 tỷ đồng, UBND xã Yên Xuân cần sớm kiểm tra tiến độ thực tế; làm rõ căn cứ điều chỉnh thời gian thực hiện, nếu có; đồng thời đo kiểm các hạng mục được phản ánh.
Trường hợp phát hiện phần việc không phù hợp hồ sơ thiết kế hoặc yêu cầu kỹ thuật, chủ đầu tư cần yêu cầu Liên danh Công ty Quang Vinh - ARC khắc phục trước khi nghiệm thu, thanh toán và đưa công trình vào sử dụng.
Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!