Gốc cây chứa lượng nước lớn nhất thế giới: lắp một vòi nước trên thân cây, đủ cho một gia đình bốn người uống trong nửa năm

Hạ Tú| 03/11/2022 18:42

Ở vùng đất hoang vu Nam Mỹ, có một loài cây với vẻ ngoài “chất phác và chân chất”. Loại cây này hình như bụng bia to, ngọn cây có lá thưa màu xanh trông giống như đầu củ cải cắm xuống đất, hình dáng trông rất đặc trưng.

Nó có nhiều tên gọi như cây xoay, cây bụng Phật, cây củ cải,… nhưng người dân địa phương ưu ái gọi là “cây ve chai” hay BaoBa.

“cây ve chai” hay BaoBa, cây chứa nước, cây to, chuyện lạ

Cái bụng tròn của cây ve chai chứa đầy "nguồn sống", và cây này có ý nghĩa giải tỏa cho những du khách đang khát trên sa mạc. Mỗi khi mùa mưa đến trên vùng đất hoang vu, cây ve chai với bộ rễ phát triển sẽ hút nước một cách tuyệt vọng và tích trữ trong cơ thể của chính nó. Thông thường, khả năng chứa nước của một cây ve chai là khoảng 2 tấn, đây là một cái xô tự nhiên khổng lồ thực sự trong tự nhiên.

“cây ve chai” hay BaoBa, cây chứa nước, cây to, chuyện lạ

Chỉ cần đào một lỗ nhỏ trên cây là nước sẽ chảy ra liên tục. Cây ve chai có thể giải quyết tình trạng thiếu nước của người dân trên vùng đất hoang rộng lớn.

“cây ve chai” hay BaoBa, cây chứa nước, cây to, chuyện lạ

Sau khi loài cây đặc biệt này được phát hiện, nó đã được trồng khắp nơi trên thế giới. Cây ve chai khác với những loài cây khác ở chỗ chúng chỉ nở hoa đỏ sau khi những chiếc lá xanh đã héo đi, nhìn từ xa trông giống như một chiếc bình khổng lồ với những bông hoa đỏ rực.

“cây ve chai” hay BaoBa, cây chứa nước, cây to, chuyện lạ

Ở Châu Phi, cây chai được dùng làm hầm chứa nước tự nhiên. Người dân địa phương sẽ khoét một lỗ trên thân cây, nơi sẽ nhanh chóng chứa đầy nước. Khi cần nước, người dân địa phương xách xô và trèo cây để lấy nước.

“cây ve chai” hay BaoBa, cây chứa nước, cây to, chuyện lạ

“cây ve chai” hay BaoBa, cây chứa nước, cây to, chuyện lạ

Nếu chỉ dùng làm nước uống, dung tích chứa nước của cây chai có thể cung cấp cho gia đình 4 người uống trong nửa năm. Nhưng lượng nước mà cây ve chai tiết kiệm được trong mùa mưa là để giữ cho nó qua mùa khô kéo dài. Chiết lấy nhiều nước quá, cây ve chai có thể không sống được trong mùa khô tới và khô héo. Cây ve chai có thể nói là một món quà của thiên nhiên ban tặng cho con người, nó hiến dâng nước không đòi hỏi gì, nhưng nếu con người lấy nó như giết gà mổ trứng, thì cũng sẽ suy kiệt.

“cây ve chai” hay BaoBa, cây chứa nước, cây to, chuyện lạ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gốc cây chứa lượng nước lớn nhất thế giới: lắp một vòi nước trên thân cây, đủ cho một gia đình bốn người uống trong nửa năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO