Đừng vứt 4 loại hạt quả này sau khi ăn, dạy bạn vứt chúng vào đất và biến chúng thành một chậu cây cảnh có giá trị kinh tế cao

Hạ Tú| 15/11/2022 15:47

Hiện nay ngày càng có nhiều người trồng hoa cây cảnh và mọi người không còn hài lòng với vẻ đẹp của những chậu cây thường nữa, mà bắt đầu tìm hiểu về tính thực dụng của những chậu cây, không chỉ đẹp mà còn ngon.

Hôm nay mình sẽ giới thiệu 4 loại cây ăn quả thông dụng trồng trong chậu, bạn không cần mua hạt giống, hạt của quả còn sót lại có thể nảy mầm và bén rễ bằng cách chôn xuống đất. Đừng vội vứt chúng đi!

1. Quýt

Nếu bạn muốn hỏi loại trái cây nào được ưa chuộng nhất vào mùa thu, thì quýt, quất chắc chắn là ngon nhất.

Bước đầu tiên trong quá trình trồng quýt là rửa sạch các hạt đã thu gom để loại bỏ các tạp chất thừa bám trên biểu bì, sau khi rửa sạch có thể để lại một ít nước trên miệng hạt để thúc nảy mầm, bước thứ hai là tiến hành trồng vào bầu đất sâu hai cm, sau khi trồng, phủ một lớp đất mỏng lên trên là xong;

cây cảnh, gieo hạt, cây ăn quả, trồng cây cảnh

Nếu có thể bạn có thể nhỏ một ít dung dịch dinh dưỡng vào, để khoảng 7 ngày sau hạt có thể nảy mầm. Tốc độ sinh trưởng của quýt trong chậu rất nhanh, khoảng nửa tháng thấy cây ra, chăm bón bón phân cẩn thận thì có thể thấy cây ra hoa vào năm sau!

cây cảnh, gieo hạt, cây ăn quả, trồng cây cảnh

cây cảnh, gieo hạt, cây ăn quả, trồng cây cảnh

2. Chanh dây

Chanh dây (leo) là loại trái cây hot trong những năm gần đây, rất giàu vitamin, việc trồng chanh dây cũng dựa vào hạt của nó!

Hạt quả chanh dây có một vết rỗ nhỏ nên khi rửa phải cẩn thận. Hạt quả đã rửa sạch có thể phơi nắng vài ngày trước khi sử dụng, khi trồng chậu chanh dây ta có thể dùng màng bọc thực phẩm, túi ni lông để giữ ấm có tác dụng thúc đẩy sự nảy mầm của hạt.

cây cảnh, gieo hạt, cây ăn quả, trồng cây cảnh

Sau khi trồng cần tưới nước hàng ngày, để nửa tháng cây con có thể phát triển, sau đó có thể ghép vào chậu hoa lớn để dưỡng. Khi cây chanh leo ngày càng lớn, bạn cần làm giàn để giúp cây phát triển.

cây cảnh, gieo hạt, cây ăn quả, trồng cây cảnh

3. Xoài

Phần hạt của xoài tương đối to và có vỏ cứng, không dễ nảy mầm khi trồng trực tiếp vào chậu hoa, bạn có thể dùng kéo cắt bỏ vỏ, bóc bỏ hạt bên trong rồi ngâm vào nước ấm 1- 2 tuần, chờ cho đến khi hạt có dấu hiệu nảy mầm trước khi gieo.

cây cảnh, gieo hạt, cây ăn quả, trồng cây cảnh

Khi gieo xoài, bạn có thể chọn một chậu nhỏ hơn, chuẩn bị đất cát pha tơi xốp và thoáng khí, sau đó vùi nhẹ hạt xoài đã nảy mầm vào trong chậu đất, không nên quá sâu, chỉ cần che lấp điểm nụ là được, tưới đẫm nước. Thường xuyên giữ đất hơi ẩm và cây xoài mềm có thể mọc sau một thời gian.

cây cảnh, gieo hạt, cây ăn quả, trồng cây cảnh

4. Long nhãn

Nhãn là loại quả mà cả người lớn và trẻ nhỏ đều thích ăn, sau khi ăn hạt nhãn xong, bạn cũng có thể trồng một chậu cây nhỏ xinh để ngắm, cách làm cũng rất đơn giản.

Khi gieo hạt nhãn, tốt nhất nên dùng nước ấm để hạt nảy mầm trước, có thể cải thiện tỷ lệ nẩy mầm. Đầu tiên bạn rửa sạch hạt nhãn sau khi ăn, loại bỏ cùi còn sót lại sau đó cho hạt vào bát, đổ nước ấm vào ngâm một lúc, khi hạt bắt đầu nứt vỏ và nảy mầm thì đem gieo vào chậu hoa.

cây cảnh, gieo hạt, cây ăn quả, trồng cây cảnh

Khi hạt nhãn nảy mầm có thể đem gieo, bạn có thể tìm một chậu hoặc đĩa hoa nhỏ rồi lắp giá thể tơi xốp, thoáng khí, không nên dùng đất quá dính, tốt nhất là đất cát pha giữ nước và thoáng khí. Sử dụng trực tiếp cát sông sạch sau đó gieo đều hạt lên mặt chậu và phủ một lớp cát mỏng lên, tưới đẫm nước rồi cho vào môi trường bán bóng râm để dưỡng, chậu cây con sẽ xanh tốt khoảng một tuần.

cây cảnh, gieo hạt, cây ăn quả, trồng cây cảnh

Trên đây là những chậu hoa quả gồm 4 loại quả thông dụng! Hạt còn lại sau khi ăn trái được trồng theo ý muốn, có thể phát triển mà không cần tốn nhiều công sức, thật tuyệt vời phải không?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đừng vứt 4 loại hạt quả này sau khi ăn, dạy bạn vứt chúng vào đất và biến chúng thành một chậu cây cảnh có giá trị kinh tế cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO