Đưa về nước hơn 600 công dân bị lừa đi lao động bất hợp pháp ở Campuchia

T.Trang T/h| 02/09/2022 06:19

Ngày 1/9, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia tổ chức đưa hàng chục công dân Việt Nam bị lừa sang Campuchia lao động trái phép về nước.

Trong những ngày qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã tích cực tăng cường hợp tác với các cơ quan chức năng sở tại trong việc hỗ trợ, giải cứu các công dân bị lừa đảo, môi giới lao động trái phép tại Campuchia; đề nghị phía Campuchia không xử phạt hành chính những người này.

vncampuchia-1662034339058298262637-crop-16620343501982080494183.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Việt Nam) trao đổi các thủ tục pháp lý trước khi tiếp nhận 26 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả. (Ảnh: TTXVN)

Kết quả, ngày 26/8/2022, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Shihanoukville đã phối hợp với các lực lượng chức năng Campuchia giải cứu 63 lao động Việt Nam. Đến chiều ngày 29/8/2022, Tổng Lãnh sự quán đã phối hợp với đồn biên phòng Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang để đưa toàn bộ những người này về nước. Ngày hôm nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh tổ chức đưa về nước 26 công dân qua cửa khẩu Tịnh Biên, An Giang, trong đó có 11 người được giải cứu từ cơ sở lao động có liên quan tới vụ việc 42 công dân bỏ trốn, vượt sông về Việt Nam ngày 18/8/2022.

Như vậy, đến nay, hơn 600 người Việt Nam bị lừa, môi giới lao động bất hợp pháp ở Campuchia đã được đưa về nước an toàn. Cơ quan chức năng Campuchia và Việt Nam cảnh báo công dân Việt Nam cũng như công dân các nước không nên tin vào lời dụ dỗ và lôi kéo của bọn lừa đảo sang Campuchia với chiêu trò "việc nhẹ lương cao". Thực chất đây là hành động buôn người. Các nạn nhân sau khi đưa đến làm việc tại các casino và cơ sở đánh bạc trực tuyến đều bị cưỡng bức lao động. Rất nhiều trường hợp các chủ cơ sở casino và đánh bạc trực tuyến còn bán người lao động từ cơ sở này sang cơ sở khác nếu không hoàn thành công việc, còn nếu muốn thoát thân ra khỏi các casino thì phải bỏ ra một khoản tiền chuộc khá lớn.

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia cũng đang khẩn trương tiến hành xác minh nhân thân một số người được phía Campuchia giải cứu, không có giấy tờ và sẽ sớm đưa về nước.

Trong trường hợp cần trợ giúp, công dân Việt Nam liên hệ với đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Shihanoukville và Tổng đài bảo hộ công dân như dưới đây:

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia: + 855-974056789

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville: +855-97933999

Đài bảo hộ công dân +84-981 84 84 84

Theo Theo TTXVN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đưa về nước hơn 600 công dân bị lừa đi lao động bất hợp pháp ở Campuchia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO