Kinh tế

Du lịch phục hồi, khách quốc tế đến Việt Nam không ngừng tăng cao

PV 31/08/2023 - 17:42

8 tháng đầu năm 2023, có tới hơn 7,8 triệu lượt khách quốc tế đã đến với Việt Nam. Đây là tín hiệu cho thấy ngành du lịch đang phục hồi và phát triển rất tốt

Theo số liệu công bố của Tổng cục Thông kê đã có tới 7,8 triệu lượt khách quốc tế đã đến Việt Nam trong 8 tháng qua. Con số này đã đạt tới 98% kế hoạch đề ra cho năm 2023. Cũng theo đó lượt khách quốc tế năm nay tăng gấp 5,4 lần cùng kỳ năm 2022. Điều đó cho thấy sự phục hồi và nhộn nhịp trở lại của thị trường du lịch.

Trong quý 4 năm 2023, với nhiều hoạt động du lịch được quảng bá thị trường đang đầy tiềm năng, hi vọng sẽ nâng cao được lượt khách quốc tế hơn nữa.

Du khách nước ngoài có thể đến thăm Việt Nam từ tháng 11 này, 2021 | Đã cập nhật
Ngành du lịch Việt Nam đang có đà tăng trưởng mạnh khi đón lượt khách quốc tế tăng vọt trong năm 2023 (ảnh minh họa)

Trong đó, tháng 8 được đánh giá là tháng đón lượng khách quốc tế đến Việt Nam cao nhất với 1,2 triệu lượt khách, tăng tới 17,2 lần so với tháng trước. Đặc biệt con số này gấp tới 2,5 lần so với cùng kỳ của năm 2022. Điều này đã đưa về cho ngành du lịch cùng nhiều ngành dịch vụ khác sự phát triển vượt bậc. Các điểm du lịch được ghé thăm nhiều nhất như: Hà Nội, Phú Quốc, Hội An, Đà Nẵng và các tỉnh miền núi Tây Bắc....

Cũng theo ghi nhận từ thị trường khách quốc tế đến Việt Nam năm nay tăng vọt ở các nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Mỹ. Đáng chú ý, lượng khách từ Hàn Quốc tăng gần 100.000 lượt so với tháng 7/2023 (tăng 34,9%); lượng khách từ Trung Quốc tăng 17,7%; lượng khách từ Nhật Bản tăng 53,8%. Các thị trường nguồn ở Đông Nam Á tăng trưởng tích cực so với tháng 7, như Thái Lan tăng 30,8%, Campuchia tăng 12,4%, Philippines tăng 12,9%.

Trong 8 tháng, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất với 2,2 triệu lượt (chiếm 29% tổng lượng khách). Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 2, đạt 950.000 lượt; Mỹ đứng thứ 3 với 503.000 lượt.

Với những thay đổi về thủ tục cấp visa, tăng thời hạn lưu trú với người nước ngoài cùng với cảnh sắc thiên nhiên vô cùng hùng vĩ... Bên cạnh đó nhà nước kết hợp cùng các địa phương cũng tập trung quảng bá du lịch, nâng cao hình ảnh, thái độ phục vụ... Tất cả đã thúc đẩy ngành du lịch phát triển, đưa Việt Nam trở thành điểm đến lý tưởng cho nhiều khách quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Du lịch phục hồi, khách quốc tế đến Việt Nam không ngừng tăng cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO