Đời sống

Đồng Tháp: Khẩn trương hoàn thiện bảo tồn và phát triển Sếu đầu đỏ

Khánh Ngọc 15/10/2023 13:14

Ngày 14/10, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp về kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển đàn Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, trong đó có xây dựng Đề án bảo tồn và phát triển Sếu đầu đỏ, lộ trình thực hiện Đề án trong 10 năm.

Tại buổi họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong cho biết, đây là chương trình lớn của tỉnh Đồng Tháp, do đó phải tập trung thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiến độ đề ra.

Trong đó, phấn đấu đến giữa tháng 12/2023, sẽ công bố chương trình này. Đối với Đề án bảo tồn và phát triển Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị khẩn trương thẩm định, hoàn thiện nội dung để ký ban hành trong tháng 10 này.

a7(1).jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong yêu cầu tập trung phục hồi và phát triển đàn Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Đồng thời, để đảm bảo môi trường tự nhiên thuận lợi cho Sếu đầu đỏ, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND huyện Tam Nông thực hiện tốt việc nhân rộng sản xuất lúa hữu cơ thuộc khu vực vùng đệm của Vườn, có liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp để đảm bảo tính lâu dài, bền vững, góp phần thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát triển Sếu đầu đỏ.

Tại buổi họp, UBND tỉnh, Vườn quốc gia Tràm Chim và một số sở, ngành tỉnh, UBND huyện Tam Nông báo cáo tiến độ về đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ chương trình phục hồi và phát triển đàn Sếu đầu đỏ.

Trong đó, có phục hồi hệ sinh thái, điều tiết mực nước Vườn Quốc gia Tràm Chim; các thủ tục pháp lý để tiếp nhận Sếu; công tác vận động tài trợ; tuyên truyền, giáo dục, quảng bá công tác bảo tồn và phát triển Sếu đầu đỏ...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Tháp: Khẩn trương hoàn thiện bảo tồn và phát triển Sếu đầu đỏ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO