Đánh chết người vì bị nhắc nhở mở bạt xe theo quy định

Trang Trần| 20/02/2023 17:22

BVCL - Ngày 20/2, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hồ Thành (SN 1975, trú tổ 21, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) về tội “Giết người”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 BLHS.

Khoảng 5 giờ 50 phút ngày 16/8/2022, Hồ Thành (lái xe của Công ty TNHH bê tông Phước Yên) điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 43C-110.13 đến Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (trụ sở tại tổ 59, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) để chở vật liệu xây dựng (loại đá 1 x 2).

Sau khi nhận hàng, Thành điều khiển xe đến trạm cân của Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa để cân tải trọng và lấy phiếu xuất hàng. Thành điều khiển xe ô tô leo lên trạm cân rồi dừng lại và leo lên thùng xe lấy bạt phủ lên thùng xe trước khi điều khiển xe ra đường.

Lúc này, anh Tào Văn Hồng (SN 1976, trú xã Điện Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa - là bảo vệ của Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa) đến chặn xe lại yêu cầu Thành mở bạt, khi xe qua khỏi trạm cân mới được che bạt theo quy định của Công ty, nhưng Thành không đồng ý nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

danh-chet-nguoi-vi-bi-nhac-nho-hinh-anh063132958-1-.jpg
Bị cáo Hồ Thành

Tức giận, Thành đấm mạnh vào mặt anh Hồng 1 cái, bị đánh, sẵn trên tay đang cầm chổi nên anh Hồng lấy cán chổi đánh vào người Thành 1 cái trúng vào cổ tay trái của Thành. Thành tiếp tục lao tới đấm mạnh thêm 1 cái vào đầu, trúng vào vùng thái dương bên phải của anh Hồng làm anh Hồng ngã ngửa, đập đầu xuống nền đất, bất tỉnh.

Thấy anh Hồng chảy máu nhiều ở vùng đầu, nên Thành và anh Ngô Quốc Lực (SN 1985, trú tổ 36, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) đưa anh Hồng đi cấp cứu, đến ngày 17/8/2022 thì anh Hồng tử vong tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Kết luận giám định nguyên nhân chết của Tào Văn Hồng là do chấn thương sọ não.

Sau khi phạm tội, Hồ Thành đã ra đầu thú. Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Hồ Thành đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bản thân bị cáo và gia đình khắc phục một phần hậu quả bồi thường cho gia đình anh Tào Văn Hồng được 20 triệu đồng.

Với hành vi nêu trên, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Hồ Thành mức án 15 năm tù về tội “Giết người”, buộc bị cáo tiếp tục bồi thường số tiền 143 triệu đồng cho gia đình bị hại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh chết người vì bị nhắc nhở mở bạt xe theo quy định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO