Đâm người trọng thương vì bị quậy phá

Trang Trần| 22/07/2020 13:55

(BVCL) Hằn học vì cho rằng Văn Đức Lỳ có mối quan hệ bất chính với vợ nên Võ Linh mượn rượu để quậy phá, kết quả Linh bị Lỳ đâm trọng thương. Ngày 22/7, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Lỳ về tội “Giết người”.

Hình ảnh bị cáo tại phiên tòa
Hình ảnh bị cáo tại phiên tòa

Do mâu thuẫn ghen tuông trước đây với Văn Đức Lỳ (SN 1986) nên khoảng 20 giờ ngày 6/1/2020, sau khi sử dụng rượu bia xong, Võ Linh (SN 1980, trú Chung cư A2, P.Thọ Quang, Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đến khu vực trước cửa phòng của vợ chồng Văn Đức Lỳ thuê lưu trú tại Phòng 106 (cùng khu chung cư với Linh) đập cửa, chửi bới và quậy phá.

Lúc này vợ chồng Lỳ đang ngủ, bực bội vì bị Linh quậy phá nên Lỳ mở cửa chạy ra cự cãi, xô xát với Linh, Linh bỏ chạy về phòng. Lỳ quay vào nhà lấy một con dao mác tự chế chạy về hướng của Linh, Linh thấy vậy cũng chạy về phía của Lỳ, giữa hai bên tiếp tục xô xát lẫn nhau.

Khi cả hai xông tới, Lỳ đã cầm dao mác chém Linh một nhát vào vùng đầu, 2 nhát vào hai vai của Linh, khiến Linh ngã xuống đất. Linh đã được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời, còn Lỳ bỏ trốn đến ngày hôm sau ra đầu thú. Theo kết quả giám định thương tích của Linh là 20 %.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Văn Đức Lỳ mức án 6 năm tù về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm người trọng thương vì bị quậy phá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO