Đời sống

Đăk Lăk: Cháy lớn ở chợ trung tâm huyện Ea Súp

PV 07/05/2023 - 17:28

Ngọn lửa bất ngờ bùng lên ở chợ trung tâm huyện Ea Súp, sau đó lan nhanh thiêu rụi nhiều sạp bán quần áo, vải, hàng tiêu dùng, sáng 7/5.

Khoảng 6h, khi các tiểu thương đang dọn hàng để bán, bất ngờ đám cháy bùng lên từ khu vực bên phải chợ lồng.

Ngọn lửa nhanh chóng lan sang khu vực tập trung nhiều sạp bán quần áo, vải, thiêu rụi nhiều ki-ốt. Cột khói cao hàng trăm mét, các tiểu thương hoảng loạn tháo chạy, một số di dời hàng hóa, vật dụng khỏi khu vực cháy. Chợ ở nơi đông đúc dân cư nên nguy cơ cháy lan sang các nhà dân.

Chợ Trung tâm huyện Ea Súp cháy sáng nay. Ảnh: Ngọc Oanh

Chợ Trung tâm huyện Ea Súp cháy sáng nay. 

Lực lượng PCCC có mặt phối hợp lực lượng tại chỗ ứng cứu, song lửa bùng lên dịp nắng nóng, thời tiết oi bức, khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn.

Theo lãnh đạo UBND huyện Ea Súp, đến 8h15 đám cháy cơ bản được khống chế. Hoả hoạn không gây thương vong, song thiêu rụi nhiều sạp hàng. Nguyên nhân ban đầu là chập điện.

Đám cháy xảy ra ở khu vực các sạp trong chợ. Ảnh: Ngọc Oanh

Đám cháy xảy ra ở khu vực các sạp trong chợ. 

Ea Súp là địa phương biên giới tỉnh Đăk Lăk. Chợ trung tâm huyện với quy mô hàng trăm sạp hàng, từng xảy ra cháy năm 2011, thiêu rụi khoảng 25 quầy.

Tác động của áp thấp nóng phía tây và hiệu ứng gió phơn, những ngày qua cả nước nắng nóng, nhiệt độ cao. Tâm điểm là Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa tới Phú Yên với 15 tỉnh ghi nhận mức nhiệt từ 39 đến 43 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng cùng độ ẩm không khí thấp, chỉ 30-50%, làm tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn, cháy rừng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đăk Lăk: Cháy lớn ở chợ trung tâm huyện Ea Súp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO