Đoàn kết đã đi sâu vào tiềm thức của người Việt, là truyền thống quý báu, giá trị văn hóa bất diệt trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Toàn dân đoàn kết là sức mạnh đưa đất nước ngày càng đi lên.
Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Đến nay người Việt vẫn luôn in sâu lời dạy của Người. Ngày 18/11 hàng năm, Nhân dân ta vẫn luôn có những hoạt động kỷ niệm, thể hiện tinh thần đoàn kết, sự gắn kết toàn dân trong mọi hoạt động đời sống và trong công việc của Đảng, Nhà nước.
Trong suốt sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, đoàn kết là nền tảng giúp lãnh đạo và Nhân dân ta giành chiến thắng. Đến nay, khi đất nước thống nhất, đoàn kết toàn dân tiếp tục là sức mạnh đưa nước ta đi lên để sánh vai với các cường quốc năm châu. Nhờ Đại đoàn kết toàn dân tộc mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào sự nghiệp Đổi mới, vượt qua các khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm cho đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.
Ở một số địa phương, hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết đã có những hoạt động giao lưu văn nghệ, các trò chơi dân gian nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong các cụm dân cư và phát huy những truyền thống văn hóa dân tộc. Ngoài ra còn các hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái như thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, động viên và giúp đỡ họ vươn lên làm ăn kinh tế.
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, gắn bó và quyết tâm xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh. Là dịp để mỗi người dân Việt Nam nâng cao tinh thần yêu nước, trân trọng giá trị đoàn kết. Mỗi người dân đồng sức, đồng lòng, chung chí hướng, đi theo sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước sẽ góp phần xây dựng xã hội ngày càng giàu đẹp, văn minh, tiến bộ.
Để thực hiện tốt công tác xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân, bên cạnh tuyên tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các cơ quan chức năng cần thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội, đảm bảo cho người dân cuộc sống bình an, ổn định về vật chất và tinh thần.