Đời sống

Thủ tướng yêu cầu sẵn sàng sơ tán dân khỏi khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở

Quang - Hương 18/07/2026 08:58

Trước diễn biến mưa lớn tại khu vực miền núi Bắc Bộ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 49/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn tại khu vực miền núi Bắc Bộ.

anh mua lu
Mưa lũ tại tỉnh Lai Châu.

Mưa lớn gây thiệt hại tại nhiều địa phương

Theo công điện, thời gian qua, một số tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra mưa to đến rất to. Lượng mưa tại trạm Chế Tạo, tỉnh Lào Cai lên tới 406mm; trạm Nậm Păm, tỉnh Sơn La ghi nhận 378mm; trạm Phúc Than, tỉnh Lai Châu ghi nhận 353mm.

Mưa lớn đã gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, làm hư hỏng nhà cửa, tài sản của người dân, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nhiều tuyến giao thông và công trình hạ tầng.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 250mm. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Trước tình hình trên, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống thiên tai, chủ động ứng phó với nguy cơ lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Rà soát phương án, không để bị động, bất ngờ

Các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu thực hiện nghiêm các chỉ đạo về công tác phòng, chống thiên tai; rà soát, cập nhật phương án ứng phó, bảo đảm sẵn sàng xử lý mọi tình huống mưa lũ, không để xảy ra bị động, bất ngờ hoặc lúng túng.

Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết, tăng cường dự báo, cảnh báo và cung cấp kịp thời thông tin thiên tai tới các cơ quan chức năng và người dân.

Đối với tỉnh Lai Châu và các địa phương miền núi Bắc Bộ, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương huy động nguồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ, nhanh chóng ổn định đời sống người dân; đồng thời triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Các địa phương phải thường xuyên cập nhật thông tin đến người dân, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng ứng phó với ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Di dời ngay người dân tại khu vực nguy hiểm

Thủ tướng yêu cầu các địa phương huy động lực lượng tổ chức sơ tán, di dời ngay các hộ dân sinh sống tại khu vực nguy hiểm, nhất là vùng ven sông, suối, nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Quá trình sơ tán cần đặc biệt quan tâm đến người cao tuổi, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương. Đồng thời, địa phương phải chủ động chuẩn bị lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu để bảo đảm đời sống người dân trong trường hợp mưa lũ diễn biến nghiêm trọng.

Các địa phương cũng được yêu cầu tổ chức trực ban, triển khai công tác phòng, chống lũ theo cấp báo động; bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ chứa; bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn người dân tại các ngầm, tràn và những tuyến đường bị sạt lở hoặc ngập sâu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng chủ động chỉ đạo công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ trong phạm vi quản lý; tập trung bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện, hệ thống đê điều, hạ tầng điện và viễn thông.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng đóng quân trên địa bàn duy trì trạng thái sẵn sàng, hỗ trợ địa phương sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ khi có yêu cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng yêu cầu sẵn sàng sơ tán dân khỏi khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO