Nhịp cầu công lý

Cưỡng chế công trình vi phạm rừng phòng hộ Sóc Sơn

PV 29/08/2023 - 09:48

Ngày 28/8, UBND huyện Sóc Sơn đã phối hợp cùng UBND xã Minh Phú và các đơn vị liên quan huy động công nhân tháo dỡ công trình xây dựng sai phép trên đất rừng phòng hộ tại khu vực đồi Dõng Chum (xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

370300802_320681910328148_218131-1693212460658(1).jpg
Công trình bị cưỡng chế tháo dỡ trên khu vực đồi Dõng Chum

Đây là 1 trong 5 công trình, homestay xây sai phép trên đất rừng phòng hộ bị cưỡng chế trong tháng 8 và tháng 9.

Theo ông Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, với 4 công trình còn lại, huyện đã chỉ đạo chủ tịch UBND xã Minh Phú kiểm tra hồ sơ vi phạm và tổ chức xử lý xong trong tháng 9/2023.

Trước đó, ngày 4/8, lũ quét kéo theo đất đá từ đồi Dõng Chum tràn xuống vùi lấp nhiều ôtô. Khoảng 10 ngày sau sự cố, huyện Sóc Sơn tổ chức hội nghị về xử lý vi phạm đất đai và trật tự xây dựng trên đất rừng phòng hộ tại hai xã Minh Trí và Minh Phú.

Trước thực trạng trên, Huyện Sóc Sơn giao Chủ tịch UBND xã Minh Phú trong tháng 8 phải xử lý dứt điểm 5 trường hợp vi phạm phát sinh năm 2023 và một số vi phạm trước đó chưa xử lý; giao Chủ tịch UBND xã Minh Trí cưỡng chế 6 công trình sai phép xung quanh hồ Đồng Đò trong tháng 8 và 9.

Hiện huyện Sóc Sơn đang rà soát phần chồng lấn để đề xuất thành phố điều chỉnh quy hoạch rừng, dự kiến hoàn thành tháng 10. Sau khi điều chỉnh, công trình nào nằm trong đất rừng sẽ bị xử lý, công trình nằm ngoài thì cho chuyển đổi mục đích sử dụng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cưỡng chế công trình vi phạm rừng phòng hộ Sóc Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO