Giáo dục

Công bố điểm chuẩn vào 17 trường đại học, học viện Quân đội năm 2023

Anh Đức 23/08/2023 - 11:33

Bộ Quốc phòng vừa công bố điểm chuẩn vào 17 trường đại học, học viện khối ngành quân đội năm 2023.

Theo thông báo sáng 23/8 của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, Học viện Khoa học quân sự có điểm chuẩn cao nhất. Thí sinh nữ xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Trung Quốc phải đạt 27,97 điểm xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT mới trúng tuyển. Mức này thấp hơn mức cao nhất năm ngoái 1,82 điểm.

Trường Sĩ quan Công binh có điểm đầu vào thấp nhất khối trường quân đội năm nay. Thí sinh nam miền Bắc xét tuyển vào trường chỉ cần đạt 16,25 điểm. Năm ngoái, không trường nào khối này lấy dưới 17.

Điểm chuẩn 17 trường quân đội năm 2023 như sau:

Điểm chuẩn 17 trường quân đội giảm
Điểm chuẩn 17 trường quân đội giảm - 1
Điểm chuẩn 17 trường quân đội giảm - 2
Điểm chuẩn 17 trường quân đội giảm - 3
Điểm chuẩn 17 trường quân đội giảm - 4
Điểm chuẩn 17 trường quân đội giảm - 5
Điểm chuẩn 17 trường quân đội giảm - 6
Điểm chuẩn 17 trường quân đội giảm - 7
Điểm chuẩn 17 trường quân đội giảm - 8
Điểm chuẩn 17 trường quân đội giảm - 9
Điểm chuẩn 17 trường quân đội giảm - 10
Điểm chuẩn 17 trường quân đội giảm - 11
Điểm chuẩn 17 trường quân đội giảm - 12
Điểm chuẩn 17 trường quân đội giảm - 13

Năm 2023, các trường đại học, học viện thuộc khối Quân đội xét tuyển theo các phương thức: tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia, xét tuyển thí sinh diện học sinh giỏi bậc trung học phổ thông và xét tuyển bằng phương thức sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Điểm chuẩn điểm chuẩn khối trường quân đội ở mức tương đối cao.

Theo đó, 17 trường quân đội tuyển gần 4.400 chỉ tiêu (giảm 445 so với năm 2022). Trường Sĩ quan Lục quân 1 là đơn vị tuyển sinh nhiều nhất với 494 chỉ tiêu và Trường Sĩ quan Phòng hóa tuyển sinh ít nhất với 42 chỉ tiêu./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố điểm chuẩn vào 17 trường đại học, học viện Quân đội năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO