Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết tại huyện Bát Xát, Lào Cai

Ngọc Mai| 16/01/2023 19:16

Tiếp tục chuyến công tác thăm và chúc Tết tại Lào Cai, sáng nay (16/01) tại huyện Bát Xát, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc và người lao động gặp khó khăn tỉnh Lào Cai; dự chương trình “Tết Nhân ái” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND huyện Bát Xát tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết tại huyện Bát Xát, Lào Cai

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho người cao tuổi là đồng bào dân tộc thiểu số

Cùng dự có Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê K'đăm, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới, Lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội và Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và tỉnh Lào Cai.

Nói chuyện với bà con các dân tộc tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng được tới thăm và chúc Tết đồng bào các dân tộc, lưc lượng vũ trang tỉnh Lào Cai khi xuân Quý Mão đang đến rất gần và hướng tới kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng (03/02)... Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc đảng bộ chính quyền, đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai và các lực lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai đón một năm mới vui tươi, đầm ấm, an toàn và tiết kiệm, đạt được những thành tích to lớn hơn nữa trong năm mới 2023.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Lãnh đạo tỉnh và các lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai đã quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, bà con dân tộc và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc thương người như thế thương thân. Đồng thời nêu rõ, tỉnh cần tiếp tục quan tâm, chăm lo để tất cả nhân dân các dân tộc đều có Tết, theo tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau.

Nhấn mạnh năm 2022 đã qua với những khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, tất cả các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đều đạt, trong đó tăng trưởng kinh tế đạt 8,02%.  Với 25 đồng bào các dân tộc cùng chung sống, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, sự đoàn kết đồng bào các dân tộc trong những năm qua của Lào Cai là rất quan trọng và có tính quyết định cần tiếp tục gìn giữ, phát huy. Tiếp tục đóng vai trò là "phên dậu"” của đất nước, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các lực lượng vũ trang, trong đó có bộ đội biên phòng cần phát huy truyền thống, bảo vệ vững chắc biên giới, gắn kết quân với dân và những phong trào, thể hiện quan hệ máu thịt quân với dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn công tác của Trung ương đã trao tặng 250 xuất quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc, người lao động gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh và các đồn biên phòng trên địa bàn huyện Bát Xát, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân khi Tết đến Xuân về.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết tại huyện Bát Xát, Lào Cai

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu thăm hỏi, chúc Tết đồng bào dân tộc thiểu số tại “Gian hàng 0 đồng” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức

Cũng trong sáng nay (16/01), tại xã Trịnh Tường (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới dự chương trình “Tết Nhân ái” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát tổ chức.

Cùng dự có Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn; Phó Trưởng ban Dân vận Phạm Tất Thắng; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam…

Trò chuyện với nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng khi dự các sự kiện rất sôi nổi và cũng rất nhân văn của Chương trình Tết Nhân ái.  Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn công tác, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá rất cao sáng kiến tổ chức Chương trình Tết Nhân ái của các cấp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các cấp chính quyền trên cả nước. Không chỉ ở Trịnh Tường, Bát Xát, Chương trình Tết Nhân ái đã và đang được tổ chức trên khắp cả nước. Chương trình góp phần làm nổi bật thêm truyền thống nhân ái, “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều” của dân tộc ta.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ, trong năm 2022, nước ta nói chung, tỉnh Lào Cai, huyện Bát Xát nói riêng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, đất nước đã vượt qua khó khăn và đạt được những thành tựu rất quan trọng, kinh tế phát triển mạnh, lạm phát thấp. Kinh tế phát triển kết hợp với truyền thống nhân ái của dân tộc, nên có thêm điều kiện để chăm lo cho đồng bào nghèo, hộ gia đình chính sách, người có công, dân tộc thiểu số khu vực miền núi, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Lấy ví dụ khác về chương trình “Phiên chợ không đồng” do các cấp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các cơ quan, tổ chức thực hiện, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động khi qua chương trình, đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự hỗ trợ rất thiết thực từ các tấm lòng hảo tâm trên cả nước.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao nỗ lực của tỉnh Lào Cai, huyện bát Xát, xã Trịnh Tường trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm phúc lợi, an sinh xã hội, chăm lo cho đồng bào, nhất là trong dịp Tết đến, xuân về.

Chủ tịch Quốc hội mong Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện Bát Xát không chỉ tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, mà còn tập trung giữ những khu rừng nguyên sinh ngàn năm tuổi rất đẹp như lời bài hát đã miêu tả, giữ nước, giữ dân, giữ biên giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội gửi tới toàn thể Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân trên địa bàn huyện Bát Xát nói chung, xã Trịnh Tường nói riêng lời chúc đón Tết vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, tiết kiệm, tuyệt đối an toàn. Mong Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, hoạt động phúc lợi, an sinh xã hội để “không ai bị bỏ lại phía sau”, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Dự “Tết nhân ái” tại Bát Xát, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên trong đoàn công tác đã trao trao các suất quà Tết tặng các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách; trao xe đạp và áo ấm tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội cũng chứng kiến trao biển tặng 300 triệu đồng cho mô hình bếp sạch cơm ngon thuộc chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tới Trường phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Trịnh Tường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết tại huyện Bát Xát, Lào Cai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO