Chọc ghẹo trong đám cưới, người phụ nữ bị đánh tử vong

Đinh Ngọc| 06/04/2022 14:40

BVCL - Ngày 5/4, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử bị cáo Đinh Văn Chung (SN 2000, ngụ xã Đắk Song, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) 16 năm tù về tội Giết người.

bi-cao-dinh-van-chung.jpg
Bị cáo Đinh Văn Chung

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Gia Lai: Ngày 8/8/2021, Đinh Văn Chung (SN 2000, ngụ xã Đắk Song, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) cùng bà Đ.T.C. ( SN 1970, ngụ cùng xã) và nhiều người từ làng đến dự đám cưới, uống rượu tại nhà bà Đ.T.T.( xã Đắk Song, huyện Kông Chro).

Tối cùng ngày, trong khi uống rượu, bà C. đứng dậy hát, nhảy múa và dùng tay chọc ghẹo Chung. Bực tức, Chung đứng dậy dùng tay chân đánh, đạp liên tục vào người bà C. Không dừng lại ở đó Chung còn lấy ghế gỗ đập vào đầu khiến bà C. bất tỉnh tại chỗ. Sau đó, mọi người can ngăn nên Chung đã bỏ về.

Đến chiều hôm sau, Chung quay lại nhà bà T. lấy mũ bảo hiểm, thấy bà C. vẫn còn nằm trên sàn nhà. Lúc này, bà T. khuyên Chung đưa bà C. về nhà và Chung đã đồng ý. Đến ngày 11/8, con gái bà C. về thăm nhà phát hiện mẹ mình nằm bất tỉnh nên đưa đến cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Kông Chro. Đến ngày 13/8, bà C. tử vong do chấn thương sọ não. 

Các cơ quan chức năng kết luận: bà C. tử vong do bị Chung đánh, dẫn đến chấn thương sọ não và tử vong.

Căn cứ hành vi trên, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Chung 16 năm tù giam về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chọc ghẹo trong đám cưới, người phụ nữ bị đánh tử vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO