Tòa tuyên án

Chi tiết mức án của 54 bị cáo trong vụ  “chuyến bay giải cứu”

Mạnh Hùng 29/07/2023 - 06:11

Sau 10 ngày xét xử và nghị án kéo dài, chiều nay (28/7), HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên án với 54 bị cáo trong vụ án “chuyến bay giải cứu”. Dưới đây là chi tiết mức án mà HĐXX tuyên phạt với các bị cáo.

ephoto360.com_164c3debc4ede9.jpg
HĐXX tuyên án đối với các bị cáo.

Nhóm bị cáo phạm tội “Nhận hối lộ” gồm:

Tô Anh Dũng (SN 1964, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao) lĩnh 16 năm tù; Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1974, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao) lĩnh án tù chung thân; Đỗ Hoàng Tùng (SN 1980, cựu Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao) lĩnh 12 năm tù; Nguyễn Quang Linh (SN 1974, cựu Trợ lý Phó Thủ tướng) lĩnh 7 năm tù;

Chử Xuân Dũng (SN 1973, cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội) lĩnh 3 năm tù; Trần Văn Tân (sinh năm 1979, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) lĩnh 6 năm tù; Trần Văn Dự (SN 1961, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an) lĩnh 7 năm tù; Nguyễn Thanh Hải (SN 1971, cựu Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế, Văn phòng Chính phủ) lĩnh 6 năm tù; Lê Tuấn Anh (SN 1982, cựu Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự) lĩnh 42 tháng tù; Phạm Trung Kiên (SN 1981, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) lĩnh án tù chung thân; Vũ Anh Tuấn (SN 1979, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an) lĩnh án tù chung thân; Vũ Sỹ Cường (SN 1986, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an) lĩnh 9 năm tù; Nguyễn Tiến Thân (SN 1980, cựu chuyên viên Vụ Quan hệ Quốc tế, Văn phòng Chính phủ) lĩnh 5 năm tù;

Nguyễn Mai Anh (SN 1976, cựu chuyên viên Vụ Quan hệ Quốc tế, Văn phòng Chính phủ) lĩnh 6 năm tù; Nguyễn Hồng Hà (SN 1964, cựu Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản) lĩnh 4 năm tù; Vũ Hồng Quang (SN 1977, cựu Phó trưởng Phòng Vận tải Hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải) lĩnh 4 năm tù; Vũ Hồng Nam (SN 1963, cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản) lĩnh 30 tháng tù; Ngô Quang Tuấn (SN 1984, cựu chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giao thông Vận tải) lĩnh 4 năm tù; Vũ Ngọc Minh (SN 1961, cựu Đại sứ Việt Nam tại Angola) lĩnh 30 tháng tù; Lưu Tuấn Dũng (SN 1987, cựu Phó trưởng Phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao) lĩnh 18 tháng tù; bị cáo Lý Tiến Hùng (SN 1969, cựu chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo) lĩnh 30 tháng tù.

Ngoài ra, HĐXX còn buộc mỗi bị cáo phải nộp 100 triệu đồng để sung công quỹ nhà nước.

ephoto360.com_164c3de0e12eb4.jpg
Các bị cáo đứng nghe HĐXX tuyên án.

Với 23 bị cáo phạm tội “Đưa hối hộ” gồm:

Nguyễn Thị Thanh Hằng (SN 1972, Phó Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky) lĩnh 11 năm tù; Lê Hồng Sơn (SN 1975, Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky) lĩnh 10 năm tù; Hoàng Diệu Mơ (SN 1980, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại du lịch dịch vụ Hàng không An Bình) lĩnh 7 năm tù; Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1970, Phó Giám đốc Công ty CP thương mại du lịch Lữ hành Việt) lĩnh 7 năm tù; Vũ Thùy Dương (SN 1987, Giám đốc Công ty CP thương mại Lữ hành Việt) lĩnh 3 năm tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo; Hoàng Anh Kiếm (SN 1978, trú tại tổ 6 phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội) lĩnh 6 năm tù; Nguyễn Thị Tường Vy (SN 1980, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên ATA Việt Nam) lĩnh 4 năm tù; Võ Thị Hồng (SN 1986, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hàng không Minh Ngọc) lĩnh 4 năm tù; Lê Văn Nghĩa (SN 1960, Giám đốc Công ty CP du lịch và dịch vụ ăn uống Nhật Minh) lĩnh 3 năm tù;

Trần Thị Mai Xa (SN 1988, Giám đốc Công ty MasterLife) lĩnh 3 năm tù; Lê Thị Ngọc Anh (SN 1984, cán bộ Ban Đối ngoại Trung ương Đảng) lĩnh 3 năm tù; Nguyễn Thị Hiền (SN 1987, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) lĩnh 30 tháng tù; Đào Minh Dương (SN 1971, Giám đốc Công ty CP Vijasun) lĩnh 3 năm tù nhưng cho bị cáo này được hưởng án treo; Nguyễn Thị Dung Hạnh (SN 1972, Giám đốc Công ty TNHH G19 Việt Nam) lĩnh 30 tháng tù; Phan Thị Mai (SN 1984, Giám đốc Công ty CP Quốc tế Sao Hà Nội) lĩnh 30 tháng tù nhưng cho bị cáo này được hưởng án treo; Vũ Minh Thắng (SN 1978, Giám đốc Công ty Đầu tư và Thương mại Thuận An) lĩnh 30 tháng tù nhưng cho bị cáo này được hưởng án treo; Nguyễn Thế Dũng (SN 1980, Giám đốc Công ty TNHH du lịch thương mại Sang Trọng) lĩnh 24 tháng tù nhưng cho bị cáo này được hưởng án treo;

Trần Hồng Hà (SN 1972, Giám đốc Công ty TNHH cung ứng nguồn nhân lực và thương mại Quốc tế Sao Việt) lĩnh 24 tháng tù nhưng cho bị cáo này được hưởng án treo; Phạm Bích Hằng (SN 1969, trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) lĩnh 20 tháng tù; Trần Tiến (SN 1981, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phi Trường) lĩnh 18 tháng tù nhưng cho bị cáo này được hưởng án treo; Phạm Bá Sơn (SN 1983, nhân viên Công ty CP Xây dựng Thái Hòa) lĩnh 18 tháng tù nhưng cho bị cáo này được hưởng án treo; Tào Đức Hiệp (SN 1976, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và dịch vụ Công đoàn Đường sắt) lĩnh 18 tháng tù nhưng cho bị cáo này được hưởng án treo; Đào Thị Chung Thúy (SN 1982, trú tại phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội) lĩnh 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

ephoto360.com_164c3ddc33b933.jpg

4 bị cáo phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gồm:

Trần Việt Thái (SN 1974, cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia) lĩnh 4 năm tù; Nguyễn Lê Ngọc Anh (SN 1988, cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia) lĩnh 30 tháng tù; Nguyễn Hoàng Linh (SN 1986, cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia) lĩnh 30 tháng tù; Đặng Minh Phương (SN 1985, cựu kế toán Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia) lĩnh 18 tháng tù và buộc mỗi bị cáo phải nộp 50 triệu đồng để sung công quỹ nhà nước.

Nhóm bị cáo phạm tội “Môi giới hối lộ” gồm:

Nguyễn Anh Tuấn (SN 1962, cán bộ Công an nghỉ hưu) lĩnh 5 năm tù; Trần Quốc Tuấn (SN 1973, Giám đốc Công ty CP xúc tiến thương mại và du lịch Việt Nam) lĩnh 3 năm tù; Bùi Huy Hoàng (SN 1988, cựu chuyên viên Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế) lĩnh 30 tháng tù; Phạm Thị Kim Ngân (SN 1973, cán bộ Phòng Trị sự, Tạp chí Thanh tra) lĩnh 15 tháng tù.

Ngoài ra, HĐXX còn buộc hai bị cáo Tuấn và Hoàng mỗi bị cáo phải nộp 50 triệu đồng để sung công quỹ nhà nước.

Bị cáo Hoàng Văn Hưng (SN 1980, cựu cán bộ Công an) lĩnh án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; bị cáo Trần Minh Tuấn (SN 1978, Giám đốc Công ty CP xây dựng Thái Hòa) lĩnh 16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 2 năm tù về tội "Đưa hối lộ", tổng hình phạt chung cho hai tội danh bị cáo này phải chấp hành hình phạt là 18 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chi tiết mức án của 54 bị cáo trong vụ  “chuyến bay giải cứu”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO