Cháy rừng lan rộng tại California (Mỹ), hàng nghìn người phải sơ tán

PV| 03/08/2020 10:51

(BVCL) Gần 8.000 người tại phía Nam bang California của Mỹ đã phải sơ tán khẩn cấp do cháy rừng lan rộng.

Một ngôi nhà đã bị thiêu rụi và gần 8.000 người đã buộc phải sơ tán sau khi một vụ cháy rừng ở Nam California đã bùng phát mạnh vào ngày 1/8. 

Trước đó, vụ cháy rừng được báo cáo lần đầu tiên vào tối 31/7 tại khu vực Thung lũng Cherry, cách San Bernardino khoảng 30 phút về phía Đông.

Cháy rừng lan rộng tại California (Mỹ), hàng nghìn người phải sơ tán - Ảnh 1.

Vụ cháy rừng được báo cáo lần đầu tiên vào tối 31/7. (Ảnh: AP)

Sau đó, vào ngày 1/8, ngọn lửa đã tăng gần gấp 2 lần về diện tích ảnh hưởng. Các lệnh sơ tán đã được ban hành cho hạt San Bernardino. Vào tối 1/8, khoảng 7.800 người đã được yêu cầu rời khỏi khu vực.

Cháy rừng lan rộng tại California (Mỹ), hàng nghìn người phải sơ tán - Ảnh 2.

Gần 8.000 người đã buộc phải sơ tán do cháy rừng. (Ảnh: AP)

Đám cháy đã bao trùm diện tích hơn 1.600 ha rừng. Ít nhất 375 lính cứu hỏa cùng với 4 trực thăng, 7 máy bay tiếp liệu từ đã được huy động để dập lửa nhưng chưa khống chế được đám cháy rừng.

Cháy rừng lan rộng tại California (Mỹ), hàng nghìn người phải sơ tán - Ảnh 3.

Vụ cháy bao trùm diện tích hơn 1.600 ha rừng. (Ảnh: AP)

Đây là đám cháy mới nhất bùng phát do nhiệt độ tăng cao và độ ẩm thấp. Trong những ngày gần đây, một số vùng tại phía Nam California ghi nhận nền nhiệt tăng cao kỷ lục trong ngày. Trong đó, khu vực Thermal tại thung lũng Coachella ghi nhận nhiệt độ cao 48,9oC trong ngày 31/7, "xô đổ" mức nhiệt cao kỷ lục 47,9oC vào năm 1996. Thành phố Palm Spring xác nhận nhiệt độ lên tới 50oC, mức nhiệt cao nhất kể từ năm 1957.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháy rừng lan rộng tại California (Mỹ), hàng nghìn người phải sơ tán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO