Y tế - Giáo dục

Chất lượng bữa ăn bán trú tại Hà Nội: Nhìn vào năng lực của nhà thầu An Việt

Trang Nguyễn - Trương Hiếu 10/09/2026 19:16

Những ngày qua, nhiều đơn vị trúng hàng loạt gói thầu cung ứng thực phẩm quy mô lớn cho các trường học trên địa bàn TP. Hà Nội liên tục vướng phải phản đối từ phụ huynh do hàng loạt bất cập trong khâu vận hành, chất lượng bữa ăn, an toàn vệ sinh thực phẩm, qua đó đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc làm rõ năng lực của những đơn vị này cũng như trách nhiệm giám sát từ cơ quan chức năng.

Nhà thầu lớn, gói thầu lớn

Theo dữ liệu hệ thống đấu thầu, công tác bảo đảm dinh dưỡng và cung cấp suất ăn sẵn cho học sinh bán trú năm học 2026-2027 trên địa bàn xã Thường Tín đã được phê duyệt theo Quyết định số 12553/QĐ-UBND, với tổng giá trị gói thầu 26.195.400.000 VND theo hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

Trong đó, UBND xã Thường Tín giao cho các đơn vị thực hiện, bao gồm: Công ty Cổ phần Du lịch và Thực phẩm Sao Việt cung cấp cho Trường Tiểu học Tiền Phong (3.969.000.000 VND); Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Thương mại Thăng Long cung cấp cho Trường Tiểu học Văn Bình (5.556.600.000 VND) và Trường Tiểu học Khánh Hà (7.144.200.000 VND).

Gói thầu lớn nhất thuộc về Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại An Việt, đảm nhận cung cấp suất ăn cho Trường Tiểu học Nguyễn Du với giá trị gói thầu đạt 9.525.600.000 VND.

Screenshot 2026-09-09 232116
Trường Tiểu học Nguyễn Du (điểm trường chính). Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đằng sau những con số giá trị hàng tỷ đồng ấy là nỗi lo về năng lực nhà thầu liệu có đảm bảo không?

Ngày 8/9, mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh và thông tin phản ánh về bữa ăn trưa bán trú tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Thường Tín, Hà Nội).

Theo đó, việc bữa ăn được dọn ra vào thời điểm muộn (khoảng 12h30) không chỉ khiến học sinh bị đói mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến thời gian nghỉ trưa của các em.

Bên cạnh đó, hình ảnh các suất ăn được ghi nhận là chưa đa dạng, nghèo nàn về định lượng và thực phẩm, khiến phụ huynh không khỏi băn khoăn, hoài nghi về việc liệu khẩu phần ăn này có thực sự tương xứng với số tiền 40.000 đồng/suất (bao gồm bữa trưa và quà chiều) do Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại An Việt cung cấp hay không.

Không chỉ riêng tại Trường Tiểu học Nguyễn Du, dấu hỏi về năng lực của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại An Việt tiếp tục được đặt ra sau vấn đề xảy ra tại Trường Tiểu học Kim Bài (xã Thanh Oai).

kim bai suat an
Suất ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Thanh Oai, trưa 8.9. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Theo đó, ngày 8/9, tại Trường Tiểu học Kim Bài, đơn vị cung cấp suất ăn này lại tiếp tục để xảy ra sự cố giao cơm muộn, khiến học sinh phải mỏi mòn chờ đợi đến tận hơn 13h mới được ăn trưa.

kim bai
Xe vận chuyển suất ăn bán trú đến Trường Tiểu học Kim Bài (xã Thanh Oai, Hà Nội), ngày 8/9. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Mạng lưới trúng thầu "khủng" và trách nhiệm quản lý cần siết chặt

Ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại An Việt hiện đang là một "tên tuổi lớn" ôm trọn và trúng rất nhiều gói thầu cung cấp thực phẩm, suất ăn học sinh trên địa bàn Thủ đô cho năm học 2026-2027.

Doanh nghiệp này liên tục xuất hiện tại nhiều gói thầu cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn quy mô từ mầm non đến trung học cơ sở tại các địa bàn như xã Đan Phượng, Trường Trung học cơ sở Nhân Chính, Trường Mầm non Thanh Trì, Trường THCS Chu Văn An, Trường Tiểu học Phùng....

Đơn cử như tại UBND phường Hoàng Liệt, doanh nghiệp này cũng tiếp tục trúng Gói thầu số 05: Cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm và nấu ăn tại Trường Tiểu học Chu Văn An với giá trị lên tới 24.294.778.200 VND theo loại hợp đồng đơn giá cố định; nguồn vốn gồm ngân sách nhà nước hỗ trợ và phần đóng góp của phụ huynh học sinh. Việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

Sở hữu danh mục các gói thầu "khủng" trị giá hàng chục tỷ đồng, thế nhưng việc liên tiếp để xảy ra tình trạng giao cơm muộn, phụ huynh cho rằng khẩu phần ăn lèo tèo, không tương xứng với chi phí đóng góp của phụ huynh tại nhiều trường học trong cùng một ngày (ngày 8/9) đang gióng lên hồi chuông báo động đỏ về khâu kiểm tra, thẩm định năng lực nhà thầu và giám sát chất lượng dịch vụ bán trú.

Dinh dưỡng học đường là yếu tố cốt lõi ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển thể chất và tinh thần của thế hệ tương lai. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương cùng Ban giám hiệu các nhà trường cần sớm siết chặt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát năng lực, chấn chỉnh nghiêm túc quy trình vận chuyển, cam kết chất lượng, định lượng minh bạch.

Tránh để tình trạng "tiền mất tật mang", biến bữa ăn bán trú vốn dĩ là nguồn năng lượng yêu thương cho các em học sinh trở thành nỗi lo lắng, bất an của bậc phụ huynh…

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chất lượng bữa ăn bán trú tại Hà Nội: Nhìn vào năng lực của nhà thầu An Việt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO