Chánh án TANDTC tiếp xã giao Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

Mai Đỉnh| 13/07/2020 15:13

(BVCL) - Sáng 24/6, tại Trụ sở TANDTC, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tiếp Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio đến chào xã giao nhân dịp nhận công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình chúc mừng ông Yamada Takio được Chính phủ Nhật Bản bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. 

Chánh án TANDTC tin tưởng Đại sứ Yamada Takio sẽ thành công trên cương vị mới là Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, đồng thời cảm ơn ông Yamada Takio cùng các thành viên đoàn công tác đã dành thời gian thăm và làm việc với TANDTC.

Chánh án TANDTC tiếp xã giao Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tiếp Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio

Thông tin tại buổi tiếp, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết, trong thời gian qua, quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp, mạnh mẽ và thực chất trên nhiều lĩnh vực. Đến nay, Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nước cung cấp viện trợ ODA lớn nhất, nhà đầu tư thứ 2, đối tác thương mại thứ 4 của Việt Nam.

Đối với lĩnh vực hợp tác tư pháp, quan hệ hợp tác giữa Tòa án Việt Nam và Tòa án Nhật bản được triển khai từ rất sớm, trên nhiều phương diện. Trong đó, hằng năm, các phó Chánh án, Thẩm phán, cùng nhiều đoàn công tác của TANDTC đã đi học tập và trao đổi tại Nhật Bản. Tòa án Việt Nam đã thu nhận được nhiều kinh nghiệm từ phía Tòa án tối cao Nhật Bản.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao về sự giúp đỡ tích cực của Chính phủ, Tòa án tối cao Nhật Bản thông qua JICA dành cho TANDTC Việt Nam. Đặc biệt các hoạt động hỗ trợ trọng tâm của Dự án dành cho TANDTC là hỗ trợ xây dựng, sửa đổi các luật, bộ luật, tăng cường đào tạo tư pháp và phát triển án lệ...

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Yamada Takio đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và Tòa án hai nước nói riêng trong thời gian qua ngày càng phát triển. Theo Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, sự ổn định pháp luật rất quan trọng đối với Việt Nam, trong đó, đóng góp của Chánh án Nguyễn Hòa Bình rất quan trọng với công cuộc này.

Chánh án TANDTC tiếp xã giao Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

Quang cảnh buổi tiếp

Trong khuôn khổ buổi tiếp, hai bên chia sẻ thông tin về tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại mỗi nước.

Đại sứ Yamada Takio đánh giá cao tính chuyên nghiệp của Việt Nam trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Đại sứ cho biết, Chính phủ Nhật Bản cũng như bản thân ông rất ấn tượng trước những phương pháp chống lây lan dịch bệnh của Việt Nam. Chính vì thế, hiện nay, Việt Nam được coi là điểm đến đầu tư hấp dẫn không chỉ đối với doanh nghiệp Nhật Bản, mà còn cả các nước trên thế giới.

Kết thúc buổi tiếp, Chánh án Nguyễn Hòa Bình bày tỏ tin tưởng, thời gian tới đây, với vai trò và cương vị của mình, Đại sứ Yamada Takio sẽ tích cực hoạt động và nhiệt tình ủng hộ nhằm góp phần thúc đẩy mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa Nhật Bản và Việt Nam phát triển trên các phương diện chính trị, kinh tế nói chung và lĩnh vực tư pháp giữa TANDTC Việt Nam với JICA, Tòa án tối cao Nhật Bản nói riêng. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chánh án TANDTC tiếp xã giao Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO