Cao Bằng: Lãnh đạo tỉnh kiểm tra cơ sở cách ly đón người lao động trở về

Nguyễn Liên | 17/06/2021 10:02

BVCL - Trên tinh thần chia sẻ với Bắc Giang, tỉnh Cao Bằng đã gấp rút chuẩn bị mọi điều kiện cần, đủ đón người lao động trở về. Đồng chí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa cùng lãnh đạo hai huyện Thạch An, Quảng Hòa đi kiểm tra công tác chuẩn bị điều kiện đảm bảo tại địa điểm cách ly.

Là tỉnh có đường biên giới dài hơn 300km, liên tục hai năm qua tỉnh Cao Bằng luôn chủ động, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch covid-19 đón công dân Việt Nam từ Trung Quốc về. Tạm tính từ ngày 4/2/2020 - 12/6/2021, tỉnh tiếp nhận 21.967 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về qua biên giới tỉnh để thực hiện cách ly y tế tập trung; tiếp nhận 351 người nước ngoài; 1.708 người Cao Bằng từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly; 639 người Cao Bằng hoàn thành cách ly tại các tỉnh khác.

a1-ta.jpg
Đồng chí Lê Hải Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo huyện Thạch An kiểm tra điều kiện tại các cơ sở cách ly

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại cuộc họp ngày 14/6/2021, dự kiến, tỉnh sẽ đón khoảng 2.600 lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang trở về. Để các công dân trở về bảo đảm các điều kiện an toàn trong công tác phòng, chống dịch, tỉnh sẽ trưng dụng trường phổ thông dân tộc nội trú các huyện để thực hiện cách ly y tế cho các công dân.

Các điểm dự kiến trưng dụng làm cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 gồm huyện Thạch An và Quảng Hòa. Sau khi khảo sát thực tế, tại huyện Thạch An, Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện đảm bảo đáp ứng 200 công dân, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện 200 công dân. Tại huyện Quảng Hòa, Trường phổ thông dân tộc nội trú Phục Hòa đảm bảo đáp ứng 300 công dân, Trường phổ thông dân tộc nội trú Quảng Uyên đáp ứng 200 công dân.

Thống nhất phương án đón công dân trong đợt 1, ngày 21/6 sẽ đón 500 công dân trở về, đến trạm trung chuyển tại Công ty Than cốc và Khoáng sản Việt Trung cũ thuộc xã Đức Xuân (Thạch An), giao cho huyện Thạch An 200 công dân thực hiện cách ly tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện; 300 công dân thực hiện cách ly tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Phục Hòa (Quảng Hòa). Tại điểm trung chuyển, tiến hành phun khử khuẩn các xe ô tô đưa đón; kiểm tra y tế các công dân, phun khử trùng toàn bộ hành lý và thực hiện khai báo y tế theo quy định.

a2.jpg
Đoàn kiểm tra tại các cơ sở cách ly tại huyện Quảng Hòa

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa chia sẻ: Trên tinh thần chung tay chia sẻ với Bắc Giang, là tỉnh có đường biên giới dài, tinh thần "chống dịch như chống giặc", khẩn trương xây dựng phương án vận chuyển công dân trở về địa phương an toàn, thuận lợi. Tỉnh thành lập đoàn tiền trạm gồm các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông - Vận tải, Y tế làm việc với tỉnh Bắc Giang; xác định các đối tượng F0, F1, thời gian tổ chức đón công dân, khảo sát tuyến đường, lịch trình di chuyển, hậu cần cho đoàn công tác và công dân trong suốt quá trình di chuyển. Bố trí đảm bảo lực lượng trên các chuyến xe để hướng dẫn công dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; các công dân khi đưa về khu cách ly được chăm sóc y tế đầy đủ, an toàn, không để lây nhiễm chéo, không lây nhiễm ra cộng đồng.

Bên cạnh đồng chí phân công nhiệm vụ đối với lực lượng Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đội ngũ y, bác sĩ phục vụ tại các khu vực cách ly. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện khẩn trương cải tạo hạ tầng cơ sở: điện, nước sinh hoạt, nhà vệ sinh, bếp ăn, an ninh trật tự, công tác xử lý vệ sinh môi trường...; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các khu chức năng, đáp ứng yêu cầu làm việc cho đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng vũ trang và công dân đến cách ly đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng: Lãnh đạo tỉnh kiểm tra cơ sở cách ly đón người lao động trở về
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO