Cao Bằng: Chuẩn bị tốt các điều kiện đón lao động từ tâm dịch trở về

Nguyễn Liên | 15/06/2021 11:33

BVCL - Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cao Bằng họp trực tuyến với điểm cầu các huyện, Thành phố triển khai công tác phòng, chống dịch; thống nhất phương án thực hiện đón công dân Cao Bằng từ vùng dịch trở về vào ngày 21/6.

a1-cb.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các huyện, thị, thành phố cần tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống Covid-19

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Cao Bằng chưa ghi nhận, phát hiện trường hợp nào nhiễm Covid-19. Từ ngày 4/2/2020 - 12/6/2021, tỉnh tiếp nhận 21.967 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về qua biên giới tỉnh để thực hiện cách ly y tế tập trung; tiếp nhận 351 người nước ngoài; 1.708 người Cao Bằng từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly; 639 người Cao Bằng hoàn thành cách ly tại các tỉnh khác.

Hiện có 37 người nước ngoài lao động trên địa bàn tỉnh (29 người Trung Quốc, 8 lao động quốc tịch khác). Có 16.618 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh, trong đó, tại Bắc Giang 3.181 lao động, Bắc ninh 9.697 lao động, Hải Dương 484 lao động, Vĩnh Phúc 145 lao động, Thái Nguyên 2.100 lao động, Quảng Ninh 1.000 lao động, Ninh Bình 11 lao động.

Từ ngày 1/1 - 10/5/2021, có 6.870 lao động từ Trung Quốc trở về, trong đó có 322 người Cao Bằng. Từ ngày 10/5 - 12/6, có 861 lao động làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh trở về địa phương, trong đó có 40 lao động trở về từ tỉnh Bắc Giang, 101 lao động trở về từ tỉnh Bắc Ninh, 714 lao động trở về từ các tỉnh khác. Số lao động trở về đã khai báo y tế, thực hiện cách ly theo quy định, 841 lao động cách ly tại nhà, 20 lao động cách ly tập trung.

Ngày 4/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng tiếp nhận 8.370 liều vắc xin phòng Covid-19. Từ ngày 12/6, tiêm được 420 trường hợp, trong đó, 302 người hoàn thành tiêm mũi 1, 118 người hoàn thành tiêm mũi 2. Tiếp tục triển khai 5 chốt kiểm dịch Covid-19 tại các tuyến Quốc lộ 3, 4A, 4C, 34, tỉnh lộ 212 Phja Đén (Nguyên Bình); thành lập mới chốt Keng Pèn (Thạch An).

Lãnh đạo Sở Y tế chia sẻ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tính đến hết ngày 12/6 có 647 công dân đi từ các vùng dịch trong nước trở về địa phương được theo dõi, cách ly y tế tập trung; 147 công dân cách ly tại nhà; 400 công dân được theo dõi sức khỏe tại nhà. Lấy 45.154 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19, trong đó, gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 916 mẫu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên 867 mẫu, xét nghiệm sàng lọc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 42.998 mẫu, tại Trung tâm Y tế huyện Hòa An 373 mẫu, tất cả các mẫu đều cho kết quả âm tính.

Tính đến ngày 13/6, Sở Y tế đón 21/80 người bệnh tỉnh Cao Bằng mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh trở về địa phương để tiếp tục cách ly; trong ngày 14/6, tiếp tục đón 6 người mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh trở về địa phương; ngày 14 - 15/6, đón 44 người hoàn thành cách ly tại khu cách ly quân đội Bắc Giang quản lý về cách ly tại xã Lê Lai (Thạch An), tiếp tục theo dõi 7 ngày tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

a2-hxa.jpg
Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh kiểm tra Khu cách ly phòng dịch COVID-19 thành phố Cao Bằng.

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo: Công tác tiếp nhận công dân từ Bắc Giang có tính chất phức tạp, số lượng người trở về đông, nguy cơ lớn, xác định đây là công việc quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc của Ban Chỉ đạo từ tỉnh đến huyện, Thành phố. Đề nghị tiếp tục quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của các cấp, ngành, đặc biệt các biện pháp khuyến cáo "5K"của ngành y tế; sẵn sàng thực hiện các biện pháp y tế trong công tác phòng, chống dịch (truy vết, cách ly, năng lực xét nghiệm); tăng cường công tác nắm thông tin người lao động ở các địa phương.

Tăng cường kiểm soát tại các chốt, trạm phòng, chống dịch, thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ công dân từ biên giới, vùng dịch trở về; chuẩn bị cơ sở vật chất, vật tư y tế, trang thiết bị tại các điểm cách ly tập trung. Huyện Thạch An chuẩn bị địa điểm trung chuyển, xây dựng phương án chi tiết đón tiếp lao động ban đầu của tỉnh. Trước mắt, các huyện trưng dụng trường phổ thông dân tộc nội trú để làm địa điểm cách ly, giao Sở Giáo dục và Đào tạo khảo sát, đánh giá lên phương án cụ thể; rà soát thêm các địa điểm khác để bố trí cách ly; chủ động theo phương châm "4 tại chỗ".

Các ngành phối hợp với địa phương tiến hành khảo sát các địa điểm để thực hiện cách ly tập trung. Tỉnh sẽ thành lập 2 đoàn khảo sát tại các huyện; các sở, ngành chủ động khảo sát từng địa điểm, xây dựng phương án chi tiết, cụ thể. Từ nay đến ngày 21/6, chuẩn bị tốt các điều kiện, sẵn sàng phương án đón lao động của tỉnh từ Bắc Giang trở về đợt 1.

Như vậy, tính thời điểm hiện tại, tỉnh Cao Bằng đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời cũng là địa phương tiếp nhận công dân lao động từ Trung Quốc về nước số lượng lớn, việc thực hiện các biện pháp cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly; quản lý theo quy định các trường hợp đã hoàn thành cách ly; ngăn chặn và phát hiện kịp thời hành vi xuất nhập cảnh trái phép qua địa bàn tỉnh để áp dụng các biện pháp cách ly phòng chống dịch theo quy định;.... một cách bài bản, nghiêm túc, trách nhiệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng: Chuẩn bị tốt các điều kiện đón lao động từ tâm dịch trở về
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO